(HBĐT) - Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, băng rôn, khẩu hiệu "Mừng xuân, mừng đất nước đổi mới” như hòa chung niềm vui, phấn khởi của Nhân dân xã Ngổ Luông (Tân Lạc) khi tuyến đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc được thông xe vào cuối năm 2020. Hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH khu vực các xã vùng cao 2 huyện Lạc Sơn, Tân Lạc.



Tuyến đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc đoạn qua xã Ngổ Luông (Tân Lạc) được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. 

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhắc đến Ngổ Luông là nghĩ tới những cung đường ghập ghềnh, đá hộc, dốc dựng đứng quanh co chạy dọc theo sườn núi, phía bên là vực sâu. Từ lâu, đường giao thông là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền xã, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt người dân, cản trở phát triển KT-XH. Mỗi lần về huyện tham dự các cuộc họp, chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi tuyến đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc được thông xe vào tháng 11/2020, chỉ khoảng 45 phút là chúng tôi có mặt ở trung tâm huyện”.

Tuyến đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc có tổng chiều dài 54,5 km đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cụm các xã vùng cao 2 huyện. Đoạn qua địa bàn xã Ngổ Luông khoảng 18 km, hiện, đơn vị thi công đã cứng hóa 15 km, rải asphalt 3 km. Sau khi thông xe, người dân dễ dàng đi lại, việc di chuyển đến trung tâm các xã vùng lân cận thuận lợi hơn trước. Đặc biệt, tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) và Ngọc Sơn (Lạc Sơn) - trung tâm các xã vùng cao của 2 huyện, sau khi tuyến đường thông xe tạo cơ hội cho người dân xã Ngổ Luông và các vùng lân cận có thể đưa sản phẩm, hàng hóa nông sản đến chợ trung tâm để tiêu thụ, mở ra cơ hội liên kết, phát triển.

Là xã thuần nông, kinh tế của xã Ngổ Luông chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó, ngô là cây trồng chủ lực với diện tích 440 ha, chiến trên 80% tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm. Một vài năm trở lại đây, mô hình trồng rừng sản xuất với các giống cây lành hanh, vầu được Nhân dân chú trọng, mở rộng diện tích trên 150 ha. Đây là cây trồng khỏe, không tốn công chăm sóc, có thể thu hoạch quanh năm, lợi nhuận cao gấp 2- 3 lần so với các cây trồng truyền thống như lúa, ngô, sắn… Tuy nhiên, những năm trước, hệ thống đường giao thông chưa được đầu tư xây dựng, những nông sản này đều rất khó tiêu thụ, vận chuyển khó khăn, giá thành sản phẩm thấp hơn so với các vùng lân cận.

Ông Bùi Văn Phúc, xóm Luông Dưới chia sẻ: "Vào mùa mưa, đường lầy lội, hàng hóa, nông sản bị ứ đọng, nhiều xe hàng chưa kịp vận chuyển đến nơi tiêu thụ đã bị hỏng. Giá thành các mặt hàng nông sản như ngô chỉ dao động từ 2.000 - 2.200 đồng/kg. Hy vọng sau khi tuyến đường liên huyện thông xe sẽ bán được với giá 3.000 đồng/kg để cải thiện thu nhập cho bà con”.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc được triển khai xây dựng từ năm 2015, nguồn ngân sách T.Ư, trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. Tháng 9/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 2064/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án, theo đó, thi công hoàn thành chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2015 - 2020, tổng mức đầu tư 133,54 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ sau năm 2020, tổng mức đầu tư 175,96 tỷ đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của đơn vị thi công và sự đồng thuận của người dân, tuyến đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc đã được thông xe.

Đồng chí Bùi Văn Thắng cho biết thêm: Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 24 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 60%. Thời gian tới, xã mong muốn Nhà nước tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn, đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tuyên truyền người dân đóng góp ngày công lao động, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình giao thông. Tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH các xã vùng cao 2 huyện nhằm cải thiện thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững”.

Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục