(HBĐT) - Những ngày đầu năm, chúng tôi đến thăm xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa (TP Hòa  Bình) được chứng kiến sự đổi thay rõ nét về diện mạo cũng như đời sống người dân.



Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. 

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối xóm Dụ Phượng với xóm Hang Nước dài khoảng 1,5 km, quy mô bề mặt rộng 4 m đang được khẩn trương thi công. Phó Chủ tịch UBND xã Mông Hóa Nguyễn Văn Bộ phấn khởi cho biết: Khi công trình hoàn thành sẽ kết nối 2 xóm, giao thông trong khu vực được hoàn thiện theo tiêu chuẩn mới. Dụ Phượng - Hang Nước sẽ có điều kiện bứt phá mạnh mẽ. Cạnh tuyến đường là khu tái định cư cho dự án khu công nghiệp Mông Hóa cũng đang được triển khai. Xóm Dụ Phượng giờ như phố trong làng, đường giao thông được bê tông hóa, nhà ở dân cư xây dựng khang trang, có điện thắp sáng, nước hợp vệ sinh, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp, gắn bó với đồi rừng, phát triển chăn nuôi, hộ nghèo chỉ còn 3/187 hộ. Xóm được chọn xây dựng mô hình điển hình để nhân rộng trên địa bàn xã. 

Xã Mông Hóa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Dân Hòa theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đây, cả xã Mông Hóa (cũ) và Dân Hòa đều là những địa phương có nhiều lợi thế để phát triển KT-XH. Hai xã đều nằm trên trục quốc lộ 6, được quy hoạch là trọng điểm phát triển CN-TTCN, nông nghiệp, dịch vụ. Năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò của hệ thống chính trị được phát huy, là những địa phương với nhiều cách làm hay, sáng tạo, duy trì nhiều mô hình tiêu biểu trong xây dựng cuộc sống mới. Năm 2015, xã Mông Hóa đạt chuẩn NTM, xã Dân Hòa đạt chuẩn NTM năm 2017.

Sau sáp nhập, bộ máy cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể CT-XH đi vào hoạt động ổn định, phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến nay, cơ sở vật chất của xã ngày càng cải thiện, kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, giao thông, thủy lợi được đầu tư phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Theo đánh giá, về cơ bản các tiêu chí xây dựng NTM theo chuẩn mới đạt yêu cầu. Về sản xuất, trên địa bàn xã có khu - cụm công nghiệp, thu hút 43 công ty đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với thu nhâp từ 5 - 9 triệu đồng/người tháng. Xã có 3 HTX thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế, duy trì nhiều mô hình chăn, trồng trọt, phát triển kinh tế rừng hiệu quả. Toàn xã có 45 hộ nuôi ong lấy mật, năm 2020 thu 9.000 lít mật, tương đương trên 1 tỷ đồng/năm. Việc chăn nuôi trâu, bò phát triển tốt với khoảng trên 1.000 con trâu, bò, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình… Xã Mông Hóa đang có sự chuyển mình rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người nâng từ 31,85 triệu đồng (năm 2016) lên 48,5 triệu đồng (năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%. Cán bộ, Nhân dân xã đồng thuận hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Bộ, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, xã đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, rà soát, huy động nguồn vốn hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM theo chuẩn nâng cao; định hướng, tạo điều kiện cho Nhân dân tổ chức liên kết, phát triển sản xuất, cải thiện bền vững đời sống Nhân dân; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp xã đạt chuẩn tiêu chí cấp phường theo nghị quyết của Đảng bộ TP Hòa Bình.


L.C

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục