(HBĐT) - Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Thung Nai (Cao Phong) và người dân xóm Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) vô cùng phấn khởi, bởi hơn 3 tháng nay đã có cây cầu và ngôi trường mới khang trang phục vụ đi lại, học tập tốt hơn. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh, năm 2020, UB MTTQ tỉnh đã phân bổ 2,5 tỷ đồng xây dựng cầu xóm Nghìa, 3 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học, nhà ở bán trú cho học sinh xã Thung Nai. Công trình có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh vùng đồng bào dân tộc khó khăn.


Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và huyện Kim Bôi thăm mô hình hỗ trợ bò sinh sản tại xã Kim Bôi.

Bên cạnh đó, UB MTTQ tỉnh còn hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nổi bật như mô hình trồng mướp đắng, bí đỏ lấy hạt ở xã Đú Sáng, hỗ trợ bò sinh sản ở xã Kim Bôi (Kim Bôi). MTTQ các cấp trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ, động viên người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo, từ tặng quà dịp Tết đến xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà, hỗ trợ cây, con giống, vật tư sản xuất… Đây là những hoạt động thiết thực, kết nối cộng đồng hưởng ứng phong trào "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Để có nguồn vốn hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo, UB MTTQ các cấp đã tổ chức phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Trong đó, điểm nhấn là phát động trong Tháng cao điểm Vì người nghèo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự, ủng hộ quỹ, tạo sự lan tỏa và cũng trực tiếp dự lễ khởi công, khánh thành các công trình phục vụ cộng đồng nghèo. UB MTTQ tỉnh đã biểu dương, tặng bằng khen các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp ủng hộ quỹ để ghi nhận, khuyến  khích. Vì vậy, công tác vận động, xây dựng quỹ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị và đông đảo doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân. 

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) Quỹ Vì người nghèo tỉnh cho biết: Năm 2020, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã thu được 12,03 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch đề ra. Cùng với số dư đầu kỳ trên 10,8 tỷ đồng, số quỹ cấp tỉnh, huyện, xã đạt trên 22,9 tỷ đồng. Điển hình trong công tác ủng hộ là các đơn vị, doanh nghiệp: Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty TNHH Trường Hải, Công ty điều hành dầu khí Biển Đông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…   
Từ nguồn ủng hộ, BQL quỹ cấp tỉnh, huyện, xã đã phân bổ gần 14 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, mô hình điểm giảm nghèo bền vững, công trình hạ tầng. Trong đó, riêng đối với quỹ cấp tỉnh đã phân bổ tặng 1.800 suất quà Tết (từ 450 nghìn - 1 triệu đồng/suất); xây dựng mới 144 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà; hỗ trợ xi măng làm đường xóm Cổi, xã Vũ Bình (Lạc Sơn)… Nhìn chung, người nghèo được hỗ trợ đã ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo, thoát nghèo. 

Công tác quản lý, sử dụng quỹ được thực hiện theo đúng quy chế, công khai, minh bạch. Số tiền ủng hộ được chuyển vào tài khoản quỹ tại Ngân hàng NN&PTNT (Agribank); số lãi phát sinh tăng được cộng vào nguồn quỹ để tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo.  

Tuy nhiên, thực tế những năm qua vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp, đơn vị đăng ký và đã trao biển hỗ trợ nhưng không chuyển tiền về BQL quỹ. Việc vận động còn mang tính bình quân. Nguồn vốn hạn hẹp, xây dựng được ít mô hình giảm nghèo bền vững. Một bộ phận hộ nghèo, người nghèo còn trông chờ, chưa năng động trong đề xuất phương án sản xuất tăng thu nhập. 

Để tiếp tục kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ, sẻ chia với người nghèo, UB MTTQ tỉnh, BQL Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng quỹ năm 2021. Phấn đấu quỹ cấp tỉnh đạt 4 tỷ đồng; quỹ cấp huyện, thành phố đạt 5,9 tỷ đồng. Tiếp tục hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà. Phấn đấu cùng cả tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo, tiến tới cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong xây dựng nhà đại đoàn kết, mức hỗ trợ từ quỹ cấp tỉnh 30 triệu đồng/nhà. Đồng thời, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng nghèo, hỗ trợ vật tư, công cụ sản xuất, cây, con giống…
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng BQL Quỹ Vì người nghèo tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhất là doanh nghiệp có tiềm lực tiếp tục ủng hộ quỹ để chăm lo cho người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và không ai bị bỏ lại phía sau. Người nghèo hãy nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa đăng ký ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh. Sự ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo là hoạt động ý nghĩa rất cần được lan tỏa.

Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục