(HBĐT) - Theo thống kê, trên địa bàn huyện Lạc Sơn hiện có khoảng hơn 2.000 tín đồ tôn giáo (chiếm gần 2% dân số toàn huyện). Các tín đồ chủ yếu từ các tỉnh Nam Định, Ninh Bình sinh sống tại 8 xã, thị trấn trong huyện, tập trung chủ yếu ở xã Văn Nghĩa, Mỹ Thành và thị trấn Vụ Bản. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm hoạt động tôn giáo của các tín đồ. Các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc ở địa phương.

 


Nhân dân và đồng bào giáo dân huyện Lạc Sơn giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn xây dựng nhà ở.

Các ngành chức năng của huyện lựa chọn, tranh thủ những tín đồ ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng vận động giáo dân tích cực tham gia giữ vững ANTT, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào có đạo tin tưởng, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào có đạo. Quan tâm nhu cầu chính đáng của đồng bào có đạo, giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng pháp luật.

Các cấp chính quyền thường xuyên hướng dẫn, vận động tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; kiên quyết đấu tranh với những phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào tôn giáo, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương. Coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tôn giáo, quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chính sách, vận dụng có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về tôn giáo và công tác tôn giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, cấp phép xây dựng các cơ sở thờ tự tôn giáo và lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động sai trái ngay tại cơ sở; hướng dẫn, định hướng xây dựng quy ước, hương ước ở thôn, bản, khu dân cư trên cơ sở pháp luật quy định, đáp ứng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. 

Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục