(HBĐT) - Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chương trình hành động thiết thực, cụ thể bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Thiếu nhi (1/6), phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Sau đây là nội dung:



Sở LĐ-TB&XH phối hợp UBND thành phố Hòa Bình thăm, tặng quà động viên trẻ em cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Sông Đà ngày 19/5/2021. 

P.V: Xin đồng chí cho biết những năm qua, tỉnh đã triển khai, thực hiện các giải pháp, chính sách nào để trẻ em ngày càng được chăm lo, bảo vệ tốt hơn?

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc: Trẻ em chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố tạo nên sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em (BVTE); triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, qua đó, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Các chương trình trọng tâm đã được tỉnh đẩy mạnh thực hiện, như: Chương trình BVTE giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025; Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, giai đoạn 2019 - 2025; kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giai đoạn 2020 - 2025; quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh ta là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập đầy đủ cơ quan phối hợp liên ngành trong công tác BVTE 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Hàng năm, Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình; tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ như: ChildFund, Tầm nhìn Thế giới, RIC triển khai các dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ sinh kế, các dự án giáo dục, y tế, thể thao… Qua đó, góp phần tích cực đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được tham gia và giúp nhiều trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặt khác, tổ chức các hoạt động tặng quà cho trẻ em trong dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; hỗ trợ học bổng, phương tiện đi lại cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hỗ trợ phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật cải thiện vận động, phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em.

Bên cạnh đó, ngành LĐ-TB&XH triển khai các lớp tập huấn, truyền thông về BVTE, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích… cho cán bộ làm công tác trẻ em, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, cộng đồng và trẻ em. Cấp phát tờ rơi, sách mỏng tới cộng đồng nhằm BVTE nói chung, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước, dạy bơi miễn phí cho trẻ em...

P.V: Tết Thiếu nhi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp. Xin đồng chí cho biết tỉnh sẽ có chương trình, hoạt động thiết thực nào bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh?

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc: Ngay từ đầu năm, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 và Diễn đàn trẻ em các cấp với rất nhiều hoạt động đề ra.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ em, thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động, hướng dẫn các địa phương lựa chọn hình thức triển khai hoạt động dành cho thiếu nhi phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Cụ thể: Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động giới thiệu về Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề: "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, BVTE trong thiên tai, dịch bệnh”; cấp phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền PCD Covid-19, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em cách ly tập trung và cách ly tại nhà; tổ chức tặng quà bổ sung dinh dưỡng, phát khẩu trang cho trẻ em tại các khu cách ly tập trung, trẻ em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trẻ em trong Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà, học bổng, xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, Sở LĐ-TB&XH cũng đã gửi văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường các biện pháp PCD Covid-19 cho trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch. Trong đó, đề nghị khẩn cấp cập nhật số lượng, lập danh sách và nhu cầu của trẻ em ở các địa bàn giãn cách xã hội, cơ sở cách ly tập trung; hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em với phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời; triển khai các biện pháp BVTE trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp PCD bệnh; đặc biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em. Thường xuyên thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc hỗ trợ cho trẻ em hoặc các vấn đề phát sinh, trường hợp khẩn cấp liên quan đến đối tượng trẻ em cho các cấp, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để có giải pháp xử lý, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Bùi Minh (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục