(HBĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tại tỉnh đã ghi nhận 1 trẻ em dương tính với Covid-19, gần 1.800 trẻ em thuộc diện F1, F2 phải thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Các em không những chịu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, mà còn có thể có nguy cơ cao trong vấn đề khủng hoảng tâm lý do thay đổi môi trường sống đột ngột, phải xa cha mẹ, gia đình và tự chăm sóc bản thân trong thời gian cách ly.

  


Đoàn Thanh niên xã Kim Bôi (Kim Bôi) tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho trẻ em tại khu dân cư đảm bảo an toàn trong mùa dịch. 

TP Hoà Bình là địa phương có số ca dương tính với Covid-19 và người cách ly nhiều nhất trong toàn tỉnh. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 9 - 27/5, thành phố ghi nhận 6 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 trẻ em. Trên 650 trẻ em thuộc diện F1, F2, F3 phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đồng chí Nguyễn Thị Tư, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Hoà Bình cho biết: Để kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất, tinh thần cho các em, Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND thành phố tổ chức tặng quà 38 trẻ em và 2 giáo viên trường tiểu học xã Hòa Bình trong diện F1 thực hiện cách ly tập trung tại khu vực cách ly tập trung trường Cao đẳng Nghề Sông Đà. 

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 225.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 26,44% dân số. Những vấn đề liên quan đến trẻ em trong và sau đại dịch Covid-19 luôn được các cấp, ngành quan tâm với nhiều giải pháp kịp thời, thiết thực, lâu dài. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ được đặt lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt đối với những trẻ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em, Sở chủ động phối hợp Trung tâm Công tác xã hội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) ngắn gọn, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh. 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trẻ em và điều phối việc thực hiện quyền trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố triển khai một số nội dung như: Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời cập nhật số lượng, lập danh sách, nhu cầu của trẻ em ở các địa bàn giãn cách xã hội, cơ sở cách ly tập trung; tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo, bố trí sử dụng ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện (nếu có), hoặc ngân sách của huyện và các nguồn vận động khác để hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc, vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em. Phối hợp các đơn vị chức năng tại địa phương tham mưu UBND các huyện, thành phố triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em.

Khánh Linh
 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục