(HBĐT) - Không thể ngồi "bàn giấy” để đưa tin, bài về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, những người làm báo ở huyện, thành phố phải vào các khu cách ly, điểm phong tỏa, khu vực nghi ngờ…, chấp nhận khó khăn, nguy hiểm để phản ánh thực tế công tác PCD tại địa phương. Họ thể hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, mang đến thông tin chính thống để người dân bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh.

 


Phóng viên tác nghiệp khu cách ly thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình.

 

Chưa bao giờ báo chí có vai trò xung kích trên mặt trận thông tin chống dịch bệnh như hiện nay. Thông qua báo chí, người dân không chỉ cập nhật kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh tại các địa phương, trong nước, quốc tế mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng tránh dịch bệnh. Mặt khác, báo chí cũng góp phần mang đến sự lạc quan, tinh thần đoàn kết, sẻ chia hướng đến mục tiêu chiến thắng đại dịch. Đặc biệt, sự đồng hành của báo chí trong ghi nhận đóng góp của các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã mang đến nguồn động viên, cổ vũ lớn đối với đội ngũ y, bác sỹ, chiến sỹ công an, quân đội… Đồng thời, báo chí cũng quan tâm phản ánh những khó khăn của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kết nối họ với những tấm lòng sẻ chia trong cộng đồng.

Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố được biết đến là đội ngũ sâu sát cơ sở, nắm địa bàn, mùa dịch, trực tiếp tác nghiệp ở các điểm nóng, điểm cách ly tập trung để thông tin tuyên truyền. Như những chiến sỹ áo trắng, họ cũng phải đối mặt với hiểm nguy khi thực hiện nhiệm vụ. Để truyền tải tới người dân thông tin đảm bảo tính chính xác, khách quan, nhanh chóng, cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện thường xuyên trực như những bác sỹ tuyến đầu. Do nguồn nhân lực còn ít, mỗi cán bộ, phóng viên trung tâm đều tự sản xuất, biên tập, đọc lời cho các tin, bài. Sau khi có sản phẩm hoàn thiện gửi đài truyền thanh các xã, phường để thông tin đến người dân. Có những ngày, hàng chục bản tin được sản xuất và gửi xuống cơ sở. Nhiều tác phẩm phát thanh được triển khai, phát trên loa của các xe lưu động đi vào từng ngõ ngách tới người dân, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.

Từ khi có dịch Covid-19, cán bộ, phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo, nhắc nhở người dân hiểu rõ về dịch bệnh trong tình hình mới, không hoang mang. Khi có thông tin, văn bản chỉ đạo, các phóng viên phải cập nhật đọc, ghi, chuyển về xã, thị trấn những thông tin mới nhất về dịch bệnh. Không như phóng viên ở tuyến tỉnh, T.Ư, những phóng viên, biên tập viên tuyến huyện, thành phố ở các trung tâm văn hóa, trang thông tin điện tử có những vất vả riêng. Họ không phân theo lĩnh vực theo dõi riêng mà bất cứ có công việc điều động đều phải lên đường, trực tiếp vào hiện trường để phản ánh, đưa tin, viết bài, ghi hình. Một trong những người thường xuyên viết tin, bài phản ánh công tác PCD ở tuyến huyện là phóng viên Xuân Thiên của Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy. Bản thân là phóng viên, vợ là bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện, 2 con còn nhỏ nên khi vợ làm việc trong khu cách ly, anh vừa làm việc cơ quan, vừa đảm nhiệm chăm sóc con...

Chia sẻ về câu chuyện làm báo thời Covid-19, biên tập viên Thanh Hoàn, Trang thông tin điện tử huyện Lương Sơn cho hay: Với những cơ quan tỉnh, T.Ư có nhiều phóng viên, biên tập viên hỗ trợ nhau trong việc tác nghiệp. Tuy nhiên, tại cấp huyện làm chuyên trách thì việc tác nghiệp đều phải tự lập. Trang thông tin điện tử của huyện đa dạng, phong phú nguồn tin, bài nhưng chỉ có một người đảm nhiệm. Từ việc tác nghiệp, viết, biên tập, chụp ảnh đưa lên trang đều tự làm, tự học. Việc đưa tin, bài cũng cần đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác bởi khi muốn biết tình hình dịch bệnh tại địa phương, bạn đọc trước hết vào xem trang thông tin của huyện. Trong thời điểm tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chị thường xuyên phải trực tin, xử lý. Khi có việc đột xuất như đi kiểm tra khu cách ly tập trung, cách ly y tế trực tiếp tham gia cùng đoàn phản ánh công tác phòng dịch của cơ sở. Đi nhiều, tiếp xúc nhiều người, nhất là những người cách ly, vùng nghi ngờ có dịch là điều luôn phải đối mặt. Có những bạn bè, hàng xóm hàng tháng trời không gặp, bố mẹ ở gần không dám đến bởi lo sợ dịch bệnh có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào. Không chỉ thực hiện các bước an toàn khi về cơ quan, mà về nhà cũng thực hiện các bước sát khuẩn, tắm, thay quần áo để riêng… để đảm bảo an toàn cho gia đình và những người xung quanh. Chị Hoàn chia sẻ: Mình vất vả đã đành, nhưng chưa là gì so với lực lượng y, bác sỹ ở các khu cách ly, họ phải chạy đua với thời gian, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm, phải làm cả những công việc đơn giản nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Từ thực tế chứng kiến tôi thường nhắc mọi người hãy thực hiện tốt công tác phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.



Việt Lâm


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục