(HBĐT) - Dẫu chưa thực sự đủ đầy nhưng gia đình ông Bùi Văn Nhác, xóm Kho, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đã được dọn về ngôi nhà mới khang trang. Ông Nhác chia sẻ: Trước đây, gia cảnh rất khó khăn, một nhà 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà dột nát, cả ngày nắng lẫn ngày mưa đều vất vả. Nhất là mùa này, nông sản thu hoạch xong không có chỗ cất, mưa bão hắt vào khiến hạt ngô, hạt thóc nảy mầm, lương thực không đủ dùng. 

Vừa qua, được huyện quan tâm, hỗ trợ 40 triệu đồng trích từ quỹ Đền ơn - đáp nghĩa, tôi vay mượn thêm để xây được căn nhà vững chãi với diện tích 60 m2. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để những hộ chính sách như gia đình tôi có ý chí vươn lên.




Cấp ủy, chính quyền địa phương thăm, động viên gia đình ông Bùi Văn Nhác, xóm Kho, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) sau khi dọn về nhà mới.

Cuộc sống của các hộ chính sách trên địa bàn huyện đã vơi bớt khó khăn nhờ nhận được quan tâm, chăm lo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Hàng năm, từ các nguồn quỹ vận động của tỉnh, của huyện đã đầu tư, hỗ trợ, giúp hàng trăm hộ chính sách sửa chữa, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Kết quả rà soát đến năm 2021, toàn huyện còn 12 nhà tạm, nhà dột nát thuộc hộ chính sách. Căn cứ kết quả thống kê, ngay từ đầu năm, huyện triển khai kế hoạch, phân bổ tổng kinh phí 360 triệu đồng từ nguồn quỹ Đền ơn - đáp nghĩa, gồm 200 triệu đồng tiếp nhận từ quỹ của tỉnh, 160 triệu đồng từ quỹ của huyện để hỗ trợ các hộ sửa chữa, làm nhà mới. Với mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với nhà xây mới, 20 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, huyện đã giải ngân và quyết tâm đạt mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm nay.

Một phần việc quan trọng khác cũng đã được kịp thời hoàn thành trong dịp gần đây là sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện. Công trình gồm hạng mục ốp đá các bia mộ, lát gạch phần sân nền và thay thế toàn bộ bát hương, bát hoa ở gần 500 phần mộ liệt sỹ. Ngoài ra, huyện trích 60 triệu đồng từ quỹ Đền ơn - đáp nghĩa để làm Nhà bia ghi tên Anh hùng liệt sỹ xã Quyết Thắng. Đến nay, đã hỗ trợ xây 45/54 mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức kinh phí 10 triệu đồng/mộ.

Đồng chí Bùi Văn Chính, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định, dịp 27/7 này, huyện sẽ phối hợp Hội Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ tỉnh đón hơn 20 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 314 thương binh, 130 bệnh binh, 258 thân nhân liệt sỹ, 576 trường hợp nhiễm chất độc hóa học, 49 trường hợp hưởng tuất thương binh, 8 trường hợp bị bắt, tù đày, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, 6 người phục vụ thương bệnh binh, chất độc hóa học... Bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công, cán bộ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia, có nhiều hành động thiết thực, cụ thể chăm lo đời sống hộ chính sách. Vào các ngày lễ, Tết, ngày Thương binh - liệt sỹ hàng năm, người có công được thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, động viên, chăm sóc sức khỏe. Con em gia đình người có công được hỗ trợ học bổng, phương tiện đi lại. Thân nhân liệt sỹ già yếu, neo đơn được các hội, đoàn thể, bà con trong thôn, xóm hỗ trợ cấy, gặt, lấy củi… Đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Bằng sự quan tâm, chăm lo thiết thực, đời sống của 100% người có công trên địa bàn huyện bằng hoặc cao hơn mức sống của Nhân dân cùng địa bàn cư trú.  

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục