(HBĐT) - Với phương châm "phòng hơn chống”, những năm qua, huyện Mai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.


Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực phụ nữ và trẻ em xóm Noong Luông, xã Thành Sơn (Mai Châu) thu hút nhiều trẻ em tham gia.

Vẫn còn những câu chuyện buồn

Mâu thuẫn giữa chị H.T. D ở xóm Dân Tiến, xã Bao La và chồng xảy ra do anh L. có người phụ nữ khác bị vợ phát hiện. Chị D.nói chuyện với anh L. và bố mẹ chồng, anh L. nổi cơn tức giậnđánh đập chị D. bầm tím chân tay và đuổi chị ra khỏi nhà, chị D. đã trình bày với hội phụ nữ, trưởng xóm. Mọi người vào cuộc, can ngăn, khuyên nhủ, anh L. nhận ra lỗi và hứa sửa sai. Hay trường hợp của gia đình anh N.V.N và chị L.T.V, trú tại xóm Chiềng Pùng, xã Bao La. Doanh N. lười không chịu lao động,suốt ngày chỉ rượu, bia, chị V. nhiều lần góp ý với chồng, trong lúc say anh N. đã đánh đập chị V., đẩy ngã chị V. ra sân, ông N.V.Q (bố chồng chị V.) thấy nhưng không vào căn ngăn mà còn vào đánh chị V. và đuổi chị về nhà bố mẹ đẻ. Chị V. lên UBND xã trình bày, mọi người vào cuộc phân tích cho anh N. về Luật Hôn nhân và gia đình, anh N nhận ra sai và hứa sẽ làm việc, xin lỗi chị V. để làm lại từ đầu.

Đó chỉsố ít câu chuyện buồn xảy ra trên địa bàn huyện Mai Châu khi được nghe tư vấn viên Hội LHPN huyện chia sẻ.Theo thống kê, trong 5 năm (2016 - 2020), trên địa bàn huyện có 8 vụ hiếp dâm trẻ em; 35 vụ bạo lực gia đình, hình thức bạo lực chủ yếu là thân thể, người gây bạo lực chủ yếu là nam giới, nạn nhân bị bạo lực cơ bản là nữ. Tình trạng bạo lực gia đình có những tác động tiêu cực, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới nạn nhân như bị thương tích, có thể bị khuyết tật suốt đời, thậm chí tử vong hoặc bị rối loạn sức khỏe tâm thần gây ra sang chấn tâm lý, trầm cảm… mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Tích cực công tác tuyên truyền

Để nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,huyện đã xây dựng 1 mô hình về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Xăm Khòe; tiếp tục duy trì 10 địa chỉ tin cậy trên địa bàn huyện; 18 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững. Công tác phối hợp truyền thông, giáo dục, vận động cộng đồng dân cư tham gia phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đi vào chiều sâu thông qua nhiều hoạt động phong phú, góp phần giảm số vụ bạo lực gia đình hàng năm. Năm 2020, Hội LHPN huyệnphối hợp Trung tâm Y tế huyện mở 12 lớp truyên truyền về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống HIV/AIDS cho 656 cán bộ, hội viên nòng cốt. Phối hợp Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện tổ chức 35 buổi tư vấn pháp lý cho 3.301 hội viên phụ nữ về: hôn nhân - gia đình, đất đai, bạo lực gia đình, hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Hội vận động thành lập nhiều mô hình thu hút đông đảo hội viên tham gia như: "Giáo dục con em không vi phạm tệ nạn xã hội”, "Gia đình 5 không, 3 sạch”, "Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng

Cùng với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em như: Xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ: gia đình hạnh phúc,pháp luật, phụ nữ cùng chia sẻ, duy trì các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng,góc tư vấn về giới, bạo lực gia đình tại Hội LHPN các xã. Công tác tuyên truyền được đầu tư về nội dung, hình thức sáng tạo, mới mẻ, tạo dấu ấn, sức lan tỏa trong cộng đồng; nhiều sự kiện truyền thông, hội nghị, hội thảo, hội thi, diễn đàn được tổ chức thu hút sự tham gia của các ngành, lĩnh vực và toàn cộng đồng.

Đồng chí Hà Minh Huân,Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để thực hiện công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trong thời gian tới, các cấp Hộitiếp tục triển khai những việc làm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, huy độngsự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện trong xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm cho phụ nữ, trẻ em. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. Phối hợp các ngành chức năng phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm hành vi xâm hại tới tính mạng, sức khỏe, danh dự của phụ nữ và trẻ em. Cộng đồng cũng cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và phát hiện các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, mỗi người hãy tự xây dựng cho mình một gia đình an toàn, hạnh phúc, bởi lẽ gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. 

 

 

Thu Hường
(Trung tâm VH-TT&TT Mai Châu)

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục