(HBĐT) - Cử tri hỏi: Việc giải quyết các thủ tục về đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Lạc có lúc thực hiện chậm, người dân phải đi lại nhiều lần, một số cử tri trong huyện chưa hài lòng. Sở TN&MT có giải pháp gì để cải thiện vấn đề cử tri nêu?


Trả lời: Để giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai đảm bảo thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần, tăng sự hài lòng của người dân, Sở TN&MT đã chỉ đạo và triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:

Về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đồng thời tiếp nhận và trả kết quả sản phẩm các phiếu yêu cầu trích đo, trích lục của hộ gia đình, cá nhân: Thực hiện Văn bản số 790/UBND-KSTT, ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc cử công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, Sở TN&MT căn cứ tình hình thực tế giao Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành quyết định phân công 1 Giám đốc và 9 Phó giám đốc của 10 chi nhánh tại các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện. Qua thời gian triển khai thực hiện, người sử dụng đất được cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thủ tục đúng quy định, đảm bảo chất lượng về hồ sơ, hạn chế việc hồ sơ bị trả lại nhiều lần do không đủ điều kiện, người dân không mất thời gian hoàn thiện hồ sơ...

Về công tác phối hợp, trao đổi thông tin: Hiện nay, Sở TN&MT đang trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ "Kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT”. Sau khi được phê duyệt nhiệm vụ và đi vào triển khai thực hiện sẽ đạt được những hiệu quả như: Hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai (giảm đáng kể khối lượng cũng như thời gian thực hiện công việc cập nhật thông tin hồ sơ tiếp nhận vào phần mềm tác nghiệp, kết quả có độ tin cậy cao; tạo điều kiện thuận lợi góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới; đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin đất đai, phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở TN&MT); hiệu quả đối với người sử dụng đất (thông tin trao đổi giữa cơ quan TN&MT và cơ quan Thuế nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả; tạo được sự đồng thuận cao của người dân); hiệu quả đối với cơ quan TN&MT (nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với người sử dụng đất và đất đai thông qua việc hiện đại hóa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai; thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ trao đổi thông tin khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT); hiệu quả đối với cơ quan Thuế (tạo được hình ảnh cơ quan Nhà nước minh bạch, thân thiện, phục vụ, đổi mới; công tác phối hợp đảm bảo thực hiện theo đúng cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT, người dân chỉ phải đến một nơi để thực hiện thủ tục; khi nộp hồ sơ xong người dân có thể theo dõi quá trình các cơ quan quản lý Nhà nước luân chuyển xử lý hồ sơ của mình trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế).

(Còn nữa)
Đ.H (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục