(HBĐT) - Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 5/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó”. Dù biết những trường hợp từ Hà Nội - địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội về địa bàn tỉnh buộc phải cách ly tập trung và phải tự chịu mọi chi phí ăn ở, xét nghiệm nhưng không ít người dân vẫn cố tình di chuyển bằng mọi cách về Hoà Bình, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, tạo áp lực lớn cho những cán bộ tuyến đầu chống dịch.


Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Hoà Sơn (Lương Sơn) đo thân nhiệt cho người dân Hòa Bình trở về từ Hà Nội.

Trong Công điện 1068/CĐ-TTg, về ngăn chặn lây nhiễm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 7/8,tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 xã Hoà Sơn (Lương Sơn) trên Quốc lộ 6 tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, các cán bộ tuyến đầu chống dịch, gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông, y tế luôn túc trực thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất.Trong khi đó, khá nhiều người dân của tỉnh Hoà Bình làm việc tại Hà Nội – địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vẫn trở về địa phương. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hoà Sơn, thỉnh thoảng lại có nhóm 3 – 4 người, lúc thì có đến cả gần chục người vai vác hành lý đi bộ từ chốt của thành phố Hà Nội về chốt kiểm soát của tỉnh.

Lực lượng chức năng của tỉnh yêu cầu các công dân đo thân nhiệt,khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ liên quan đến xét nghiệm Covid-19. Người dân Hoà Bình từ Hà Nội về nêu ra nhiều lý do như thành phố Hà Nội tiếp tục 15 ngày giãn cách nên không có việc làm, ở lại thì không có tiền để chi tiêu, chỗ ở thì vẫn phải trả đủ tiền thuê….


Lực lương chức năng huyện Đà Bắc đón công dân trở về từ Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hoà Sơn về địa phương cách ly tập trung.

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, công việc nhiều vất vả nhưng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Hoà Sơn, các cán bộ trực chốt vẫn đón tiếp chu đáo người dân. Đồng thời, báo cáo cấp trên và đề nghị các huyện, thành phố có người dân trở về tới đón. Trong quá trình chờ đợi, lực lượng chức năng ngoài căng mình kiểm soát các xe chở hàng hoá thuộc "luồng xanh” lưu thông vẫn quan tâm cung cấp nước uống cho những người trở về từ Hà Nội. Do chờ đợi lâu, có những thời điểm, lực lượng chức năng còn cung cấp cả đồ ăn nhanh cho người dân trong lúc chờ xe đến đón về khu vực cách ly tập trung.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Bảo, phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) trực chốt kiểm soát dịch bệnh Hoà Sơn (Lương Sơn), từ sáng cho đến khoảng 14h chiều 7/8, riêng chốt đã có trên dưới 30 trường hợp từ Hà Nội trở về địa phương, trong đó có 8 - 9 người là người dân tỉnh Điện Biên,Sơn La đi qua Hoà Bình. Đối với các trường hợp trong tỉnh được các huyện, thành phố bố trí phương tiện đưa về địa phương thực hiện cách ly tập trung. Có những huyện như Tân Lạc đã đón 4 công dân từ Hà Nội về địa phương đang trên đường về lại được cán bộ chốt kiểm soát Hoà Sơn thông báo có thêm một vài người trở về, vậy là lực lượng chức năng lại phải cắt cử người, xe đến đón,vất vả cho lực lượng tuyến đầu.

Đối với những người thuộc tỉnh khác đi qua Hoà Bình để về địa phương do chưa có xe của tỉnh đến đón, lãnh đạo huyện Lương Sơn phải chỉ đạo đưa về nơi cách ly tập trung trên địa bàn để thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Ytế, dẫu rằng huyện Lương Sơn vẫn đang căng mình chống dịch. Cả 7 khu các ly tập trung hầu như kín người, có thời điểm số lượng người cách ly tập trung lên đến khoảng 700 người.

Theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo tỉnh, trong những ngày vừa qua, khi số F0 tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngang và giảm dần thì tình hình dịch ở Hà Nội vẫn nóng sau 2 tuần giãn cách xã hội với các chuỗi lây mới phức tạp. Chính vì vậy, người dân Hoà Bình đang sinh sống,làm việc tại Hà Nội và những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội cần thực hiện nghiêm Công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần "ai ở đâu thì ở nguyên đó”.Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình cam kết đảm bảo đủ nhu yếu phẩm thiết yếu đối với mọi người dân trên địa bàn.

Trong giai đoạn hiện nay, việc người dân Hoà Bình thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ là điều hết sức cần thiết. Nếu ai đang ở Hà Nội và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hãy cố gắng vì cộng đồng, vì sự an toàn của tỉnh Hoà Bình và trên hết chính là vì sự an toàn của bản thân, gia đình hãy "ai ở đâu thì ở nguyên đó”.

Thiếu tá Trần Quốc Bảo chia sẻ: Việc thực hiện nghiêm Công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ sẽ giảm bớt sự vất vả của các chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch, đồng thời giảm thiểu lây lan dịch bệnh, tránh tác động xấu tới cộng đồng và ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển KT – XH của địa phương. 


H.Trung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục