(HBĐT) - Năm 2010, dự án di dân do sạt lở lòng hồ sông Đà thuộc 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn cũ (Mai Châu) có 60 hộ chuyển về tái định cư tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn), thành lập xóm Mai Sơn. Năm 2012, công trình cấp nước sinh hoạt của xóm Mai Sơn được đầu tư xây dựng; năm 2014, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Sau 3 năm hoạt động, công trình bị hỏng hóc, bỏ hoang đến nay.


Hệ thống điều khiển của trạm bơm xóm Mai Sơn, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) bị mất trộm.

Công trình Hàng tỷ đồng để cỏ mọc và mất trộm không ai biết

Đưa chúng tôi đi kiểm tra công trình nước sạch của xóm, anh Bùi Văn Khánh, Trưởng xóm Mai Sơn, xã Yên Nghiệp cho biết: Từ năm 2017 công trình hỏng hóc nên xuống cấp. Con đường xóm lên trạm bơm hơn 200 m hai bên cỏ mọc ngập, may đường được đổ bê tông rộng 2 m nên vẫn còn đi được. Trạm bơm có cửa, cổng còn nguyên nhưng cửa sổ phía sau bị phá. Hầu hết các thiết bị điện, phụ kiện trạm bơm bị lấy trộm. Hệ thống bể lọc bỏ hoang cỏ dại mọc. Đầu năm 2017, sau khi 2 hệ thống máy lọc hỏng, tổ vận hành báo cáo xã, huyện nhưng do không có kinh phí nên không thể sửa chữa. Vì không có người trông coi nên thời điểm mất trộm máy lọc và các phụ kiện máy cũng không xác định được.

Cũng theo anh Khánh, sau khi được bàn giao, UBND xã đã thành lập tổ quản lý, giao nhiệm vụ khai thác, quản lý, vận hành trạm bơm cho tổ vận hành xóm Mai Sơn gồm 3 người. Anh em thay nhau trực tại trạm khi máy bơm hoạt động. Tổ tự thu tiền điện của các hộ rồi đóng tiền điện cho chi nhánh điện. Giá mỗi m3 nước tổ thu 5.000 đồng. Tuy nhiên, do các hộ dùng ít, mỗi tháng chỉ thu được tiền nước khoảng vài trăm nghìn đồng, tháng nào nhiều thu 500 nghìn đồng. Trong khi tiền điện vận hành máy bơm cao vì đường truyền tải dây dài, máy công suất lớn đẩy nước lên cao. Hàng tháng, tổ vận hành không những không có công mà phải tự bỏ tiền túi để bù vào tiền điện. Trung bình mỗi tháng, anh em tổ vận hành bỏ ra từ 100 - 200 nghìn đồng để bù. Trước những khó khăn đó, xóm, xã đã làm đơn đề nghị chi nhánh điện hỗ trợ tiền điện tải từ trạm điện đến trạm bơm. Được sự hỗ trợ của chi nhánh thì tổ vận hành cũng ít "lỗ” hơn, nhưng không có công.

Bài toán vận hành 

Theo tìm hiểu, trong quá trình vận hành, khai thác, số lượng hộ dân sử dụng quá ít, chỉ 40 hộ dùng. Do vậy, số tiền thu từ phí sử dụng nước không đủ để trả tiền điện của trạm bơm, tổ vận hành không có công vận hành và không có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình. Chính vì vậy, công trình cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân xóm Mai Sơn hoạt động không hiệu quả, không phù hợp nhu cầu thực tế của người dân. Về kinh tế thì việc vận hành một trạm bơm lớn với hệ thống lọc nước lớn, bơm xa và cao phải dùng nhiều điện sẽ đội giá nước lên cao. Trong khi đó, các hộ  sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trồng màu và đi làm thuê, việc thu tiền nước cao sẽ rất khó. Và đây là công trình của nhà nước đã bàn giao cho xóm nên việc vận hành, sửa chữa do xóm tự bỏ kinh phí. Nhưng với những chi phí tốn kém như vậy thì người dân khó chấp nhận được. Nước của trạm được bơm từ hồ Mè lên độ cao chừng 50 m, qua hệ thống lọc cấp nước cho Nhân dân. Vào mùa khô, hồ Mè cạn không đủ nước bơm, người dân phải đi gánh hoặc thồ nước từ mó nước cách xóm khoảng hơn 1 km về dùng.

Anh Bùi Văn Minh, xóm Mai Sơn cho biết: Từ khi trạm bơm hỏng, nhiều gia đình trong xóm tự đầu tư khoan giếng. Mỗi giếng khoan có 3 - 4 hộ bơm nhờ nước về dùng. Để đảm bảo an toàn, các hộ tự đầu tư máy lọc gia đình để dùng. Nhà tôi không có điều kiện khoan nên bơm nhờ nước từ giếng nhà hàng xóm. Tuy nhiên, hầu hết các giếng chỉ có nước vào mùa mưa. Mùa khô phải đi lấy nước tại mó nước đầu xóm cách nhà chừng 1 km. Mỗi năm mất chừng 3 - 4 tháng phải đi xe máy chở nước về ăn và sinh hoạt, quần áo giặt thì mang ra mó nước. Cả xóm chỉ trông chờ vào mó nước đó nên nhiều hôm phải dậy từ 2 - 3h đi chở nước. 

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước thực trạng trên, UBND xã đã báo cáo UBND huyện đề nghị khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, nếu được sửa chữa thì việc giao cho xóm vận hành cũng không hợp lý. Theo tôi, có 2 phương án giải quyết được vấn đề nước sinh hoạt cho các hộ dân xóm Mai Sơn. Một là Nhà nước đầu tư giếng khoan sâu có lượng nước dồi dào quanh năm để các hộ tự bơm, tự lọc. Với 60 hộ thì theo cụm dân cư vài hộ một giếng. Hai là, hiện nay UBND huyện quy hoạch khu giãn dân gần xóm Mai Sơn thì nâng cấp trạm bơm, hoặc lấy nước nguồn khác để 2 khu dân cư dùng trạm bơm, như vậy, việc quản lý, khai thác sẽ hiệu quả hơn.


Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục