(HBĐT) - Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, hiện toàn tỉnh có trên 223.000 trẻ em, chiếm 25,91% tổng dân số. Trong đó, trẻ em sống ở khu vực nông thôn chiếm gần 90% tổng số trẻ em toàn tỉnh; có 37.596 trẻ sống trong gia đình nghèo, cận nghèo. Trong những năm gần đây, việc quan tâm, chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) được các ban, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng. Nỗ lực tạo mặt bằng giữa trẻ em nghèo, trẻ em DTTS với trẻ em nói chung về cơ hội phát triển và tiếp cận những điều kiện cơ bản.

 


VP bank chi nhánh Hòa Bình trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Nánh Nghê (Đà Bắc).

Huyện Mai Châu là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh. Toàn huyện có 15.493 trẻ em, chiếm 26,9% dân số, trong đó có 4.259 trẻ sống trong gia đình nghèo, cận nghèo. Trẻ em nghèo, trẻ em DTTS trên địa bàn phải chịu nhiều thiệt thòi về nhiều mặt như y tế, văn hóa, giáo dục, chất lượng sống chưa thực sự được đảm bảo. Đồng chí Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Trong nhiều năm qua, việc quan tâm, chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em DTTS luôn được huyện chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo những cơ hội phát triển cho trẻ, đặc biệt tại 2 xã vùng cao Hang Kia, Pà Cò. Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng tại huyện được xã hội hóa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá 5 triệu đồng; phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 20 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK), trị giá 20 triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh cho hàng nghìn lượt trẻ em, xây dựng một số công trình vui chơi tại các điểm trường trên địa bàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trích Quỹ Bảo trợ trẻ em tặng 160 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, kinh phí 88 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Thị Loan, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) chia sẻ: Những thiệt thòi của trẻ em nghèo, trẻ em DTTS thường dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như số trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích và bị xâm hại tình dục tăng mạnh. Để hướng tới mọi trẻ em nói chung đều được bình đẳng về cơ hội phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, riêng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ, chăm sóc kịp thời để có cơ hội phát triển. Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND, ngày 20/9/ 2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã ĐBKK thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai chương trình "Đồ ấm cho trẻ em” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chương trình; giao Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động, hỗ trợ đồ ấm, quà Tết cho trẻ em tại một số xã khó khăn. Cụ thể: Tặng 1.777 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã ĐBKK, tổng trị giá 862 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm vận động, quyên góp, tổ chức thăm, tặng quà cho hộ gia đình, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị quà và hiện vật 823 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại tới trẻ em và trợ giúp, phục hồi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội để các em được hòa nhập cộng đồng; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống của trẻ em giữa các vùng miền; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

 Khánh Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục