(HBĐT) - Giữa những ngày cả nước đang "nóng” vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân trong tỉnh không còn xa lạ với tiếng loa truyền thanh và loa kéo di động luôn vang vọng vào khung giờ cố định hai buổi sáng, chiều. Cho dù đang lao động, làm đồng hay trên nương, tiếng loa luôn là người bạn đồng hành và cung cấp cho người dân đầy đủ những thông tin liên quan đến dịch bệnh.

 


Đoàn viên, thanh niên huyện Lạc Thuỷ ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng loa kéo di động và băng rôn, khẩu hiệu.

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, tiếng loa phát những bản tin về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh và khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế đã đi vào từng ngõ, gõ cửa từng nhà kêu gọi người dân cùng chiến đấu với dịch bệnh. Ở những thời gian cao điểm, mỗi ngày, các cụm loa tuyên truyền cơ sở dành phần đa thời lượng chương trình phát thanh để phát những nội dung liên quan đến dịch bệnh. Trước đây, mọi thông tin thường được chuyển qua trưởng khu, trưởng xóm để thông báo đến người dân thì nay đã khác. Những bài tuyên truyền được gửi đến các xã, thị trấn để phát trực tiếp trên loa truyền thanh. Đồng thời, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố cũng tăng cường tuyên truyền trên xe lưu động các nội dung quan trọng. 

Ngoài những cụm loa cố định, loa kéo di động cũng góp phần không nhỏ vào việc đưa thông tin đến người dân. Từng đoàn xe máy chở loa buộc phía sau cũng vang lên khắp mọi nẻo đường. "Loa di động tuy không được to và vang như loa truyền thanh trên cao, nhưng lại dễ di chuyển vào những khu vực dân cư ở ven chân đồi, ven suối, đường nội đồng và những khu vực sản xuất. Nhờ đó, kịp thời truyền tải thông tin về dịch bệnh cùng những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con” - đồng chí Bùi Thị Hoà, Bí thư Đoàn xã Kim Bôi (Kim Bôi) cho biết. 

Nghe một lần chưa hiểu thì nghe đi nghe lại nhiều lần, mưa dầm, thấm lâu. Từ những bản tin thời sự cập nhật số ca mắc mới, số bệnh nhân được chữa khỏi đến thông báo đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 được phát mỗi ngày. Trước đây, người dân còn có thái độ xem thường dịch bệnh bởi nghĩ "nó chưa đến gần mình”, nay bà con đã có ý thức hơn, giảm hẳn những cuộc tụ tập đông người, chủ động đeo khẩu trang khi đi ra đường và giữ khoảng cách với người khác. 

Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có đặc điểm địa hình nhiều đồi núi cao, một số khu vực sóng điện thoại không đủ mạnh để lên mạng cập nhật thông tin thời sự và diễn biến dịch Covid-19. Thậm chí nhiều người nhận thức chưa đầy đủ về dịch bệnh nên có biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Khi đó, tiếng loa len lỏi vào từng bản làng, vách núi là nguồn thông tin nhanh chóng và tin cậy của bà con. Đồng chí Sa Văn Khiếu, cán bộ văn hoá - thể thao xã cho biết: Hiện nay, tại xã có 8/8 bản có cụm loa truyền thanh. Một số bản được trang bị 2 cụm như Chum Nưa, Nà Mười, Chiềng Cang, Bản Hạ… Ngoài loa truyền thanh, mỗi tuần 2 - 3 lần đoàn viên, thanh niên lại mang loa di động chở trên xe máy, đi sâu vào những xóm khó khăn của xã để tuyên truyền đến bà con. Hiệu quả lắm! Bà con bớt tập trung đông người, đi xa về chủ động khai báo y tế, làm giảm áp lực cho tổ Covid-19 cộng đồng không phải đến nhà vận động khai báo y tế nữa. 

Đồng chí Trần Mai Phong, Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn Thông (Sở TT&TT) cho biết: Ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh hiện đều được lắp đặt các cụm loa truyền thanh. Tuỳ vào mật độ dân cư phân bố của mỗi địa phương mà mỗi xóm, khu dân cư có thể lắp đặt một hoặc nhiều cụm loa. Có thể đánh giá hệ thống loa truyền thanh cơ sở, loa di động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 rất hiệu quả, thiết thực, thông tin đưa đến người dân nhanh chóng, chính xác. Qua đó, ý thức người dân ngày càng được nâng lên, bà con không còn hoang mang với những nguồn tin không chính thống và đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, tiếng loa tuyên truyền được coi như một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc chiến này và sẽ tiếp tục được phát huy sức mạnh trong thời gian tới, tiếp tục góp phần cùng chung tay đẩy lùi bệnh dịch. 

                                                                                 Khánh Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục