(HBĐT)-Thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) những ngày mùa Thu tháng Tám rực rỡ cờ hoa, đường phố khang trang, sạch đẹp. Những năm qua, thị trấn có sự phát triển về mọi mặt, đặc biệt là tập trung xây dựng văn minh đô thị nhằm phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025.



Cơ sở hạ tầng trung tâm thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Sau sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê, thị trấn trở thành địa bàn vừa đô thị vừa nông thôn, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhiều tiêu chí đạt thấp so với chuẩn đô thị, nhất là tại địa bàn xã Lạc Long cũ. Đứng trước khó khăn này, tập thể lãnh đạo thị trấn đã quyết liệt triển khai công tác chỉnh trang đô thị, tôn tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, bước đầu tạo cho thị trấn diện mạo mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm vẫn là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Theo đó, cơ cấu nông lâm nghiệp 12,5%, công nghiệp xây dựng 32%, dịch vụ và thu khác 55,5%. Thị trấn hiện có 4 trang trại chăn nuôi gà quy mô nhỏ, ngoài ra, một số hộ phát triển kinh tế trang trại theo mô hình VAC (5 trang trại), cho thu nhập từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/năm. Toàn thị trấn có 474 hộ kinh doanh và 33 công ty, doanh nghiệp, 2 hợp tác xã hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm, chú trọng, nhất là hệ thống đường giao thông để mở mang giao thương, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, dịch vụ với các điểm đến hấp dẫn như: Hang Luồn, hồ Đầm Khánh, đền Rem. 

Các công trình trọng điểm về điện, trường học, giao thông, thủy lợi được chú trọng đầu tư xây dựng. Đến nay, hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng đồng bộ đạt chuẩn, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển cả về quy mô, chất lượng; có 15/15 khu dân cư văn hóa; trên 96% hộ gia đình văn hóa. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,64%.
Bà Nguyễn Thị Chung, khu 8, thị trấn Chi Nê phấn khởi cho biết: Diện mạo của thị trấn thay đổi nhiều so với trước đây; hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, các thiết chế văn hóa và các công trình công cộng được đầu tư, quang cảnh thị trấn rất sầm uất. Là một người dân thị trấn, chứng kiến sự đổi thay tôi rất vui mừng, tin tưởng rằng thời gian tới, thị trấn Chi Nê sẽ phát triển vững mạnh hơn nữa.

Từ nội lực và những ưu tiên về cơ chế, chính sách để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị cùng sự đồng thuận, vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, công tác xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn được đẩy mạnh. Nhiều công trình, hạng mục phát triển KT-XH và phục vụ dân sinh được xây dựng, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị và thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Kế thừa những kết quả đạt được, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản nhằm tạo ra những bước đột phá, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2025, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra như: Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất đạt 11,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 77,17 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT từ 95-98% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%...
  
Đồng chí Bùi Văn Thiện, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chi Nê cho biết: Để đạt được mục tiêu, thị trấn đã, đang tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch đất đai, xây dựng; tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch. Trong đó, ưu tiên hình thành, phát triển các điểm thương mại, dịch vụ, du lịch, CN - TTCN, nông nghiệp tập trung. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo các tiêu chí đô thị; thực hiện mạnh mẽ nội dung chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa, huy động nguồn lực từ cộng đồng. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Chi Nê nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Đinh Thắng 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục