(HBĐT) - Bảo tàng Hòa Bình hiện lưu giữ trên 18.000 tài liệu, tư liệu, hiện vật về lịch  sử, văn hóa Hòa Bình. Các tài liệu, hiện vật được bố trí trưng bày theo từng chuyên đề tại phòng trưng bày. Với sự đa dạng của hiện vật, hình ảnh tạo điều kiện cho Nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ có cơ hội thăm quan, tìm hiểu và hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử văn hóa, về đất và con người Hòa Bình.




Nhân viên phòng trưng bày Bảo tàng tỉnh làm tốt công tác bảo quản tư liệu, hiện vật phục vụ khách thăm quan.

Trong không gian, diện tích của phòng trưng bày Bảo tàng tỉnh thời điểm này trưng bày chuyên đề "Sưu tầm tranh thờ cổ và hiện vật do nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”. Với 318 tài liệu, hiện vật quý hiếm có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa các dân tộc, gồm: Các bộ tranh thờ cổ dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông ở vùng miền núi phía Bắc; bộ sưu tập sách cổ được viết trên lá cây; bộ sách cổ bằng chữ Nôm; bộ chiêng cổ 10 chiếc và 1 chiếc trống đồng cổ. Đây là các tài liệu, hiện vật quý hiếm có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học của các dân tộc thiểu số phía Bắc nước ta, được nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng Bảo tàng tỉnh năm 2020. Ngoài ra, nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho Nhân dân, học sinh, sinh viên đến thăm quan, trải nghiệm các trò chơi dân gian, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong khuôn viên Bảo tàng còn tái hiện lại một số hoạt động, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc như: Các trò chơi dân gian: Đánh đu, bập bênh, ném còn, đi cà kheo…, hướng dẫn truyền dạy một số làn điệu chiêng cổ, múa sạp, dệt…

Phòng trưng bày của Bảo tàng tỉnh mở cửa vào các ngày trong tuần phục vụ Nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh thăm quan. Trong các đợt trưng bày đã có hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, nghiên cứu, tìm hiểu, chiếm số đông là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Thông qua các tư liệu, hiện vật gốc được trưng bày là dịp để người dân địa phương, du khách tìm hiểu về nền văn hóa Hòa Bình, những mốc lịch sử quan trọng của tỉnh từ khi thành lập đến nay, các cuộc khởi nghĩa của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước khi có Đảng; phong trào cách mạng tỉnh Hòa Bình thời kỳ tổng khởi nghĩa; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh… Em Đỗ Hồng Ngọc, học sinh lớp 7A2, trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình) chia sẻ: Em cảm thấy rất vui khi được cùng thầy cô và các bạn đến thăm quan Bảo tàng tỉnh. Qua các hiện vật trưng bày tại bảo tàng chúng em hiểu hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc trong tỉnh. Với việc tiếp xúc hiện vật thực giúp chúng em cảm thấy hứng thú, dễ tiếp thu kiến thức lịch sử hơn.  

Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Do diện tích, không gian trưng bày nhỏ nên Bảo tàng tỉnh thực hiện trưng bày theo từng chuyên đề phục vụ các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ và thu hút du khách đến thăm quan, Bảo tàng tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, bổ sung hiện vật, chỉnh lý phòng trưng bày ngày càng phong phú, hấp dẫn, huy động các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa. Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng hiện vật và tiến hành tu bổ, phục dựng lại những trống đồng cũ bị hư hỏng để công tác bảo tồn, trưng bày phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của người dân dân được tốt hơn.
Hiện nay, tại Phòng trưng bày Bảo tàng tỉnh đang sắp xếp, bố trí lại các tư liệu hiện vật để chuẩn bị đợt trưng bày chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh và 35 năm tái lập tỉnh. Thông qua việc sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật tại bảo tàng đã giúp người dân, nhất là học sinh thêm hiểu, trân trọng và tự hào về công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của cha ông cũng như nền văn hóa Hòa Bình, tạo động lực để phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 


Đỗ Hà

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục