(HBĐT) - Công ty CP CoAsia CM VINA (tiền thân là công ty TNHH HNT VINA)  với 100% vốn đầu tư FDI Hàn Quốc sản xuất trong lĩnh vực điện tử, sản xuất cụm camera module cung cấp cho nhà máy Samsung để lắp cho các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, laptop… Doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Lương Sơn, hiện có 2.000 lao động, số lao động phổ thông ngoại tỉnh là 335 người. Mặc dù là doanh nghiệp nước ngoài, có số lượng công nhân lớn nhưng hoạt động công đoàn của công ty được xác định là một "nền móng” vững chắc trong quá trình hoạt động, phát triển.


Cán bộ Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra thức ăn hàng ngày cho người lao động tại Công ty CP CoAsia CM VINA.

Anh Lê Thanh Trà, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ: Nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn của công ty trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cán bộ, công nhân viên đã đề xuất Ban lãnh đạo và được đồng ý chỉ định thành lập BCH Công đoàn lâm thời. Năm 2016, BCH Công đoàn công ty chính thức tổ chức đại hội và được kiện toàn. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ từ BCH Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở đạt được nhiều thành công trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo đoàn viên, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo là công nhân xưởng kiểm tra chất lượng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 con gái ốm đau, đã có lúc chị nghĩ đến chuyện bỏ việc ở nhà chăm con. Biết được hoàn cảnh, Công đoàn công ty đã họp, lên phương án hỗ trợ, vì tiền quỹ chi cho các hoạt động theo quy chế được ít, nên các anh chị trong BCH Công đoàn cùng các tổ công đoàn đã kêu gọi, vận động toàn thể cán bộ công nhân trong công ty hỗ trợ gia đình chị Thảo vượt qua khó khăn với tinh thần "lá lành đùm lá rách", ủng hộ gia đình chị hơn 27 triệu đồng. Chị Thảo chia sẻ: Gia đình tôi rất xúc động trước những nghĩa cử, hành động cao đẹp mà tổ chức công đoàn dành cho 2 con tôi, tôi đã yên tâm công tác hơn khi có tiền chữa bệnh cho con, hai cháu cũng có sức khỏe tốt hơn để đi học tiếp.

Khác với thông lệ, khi đến xin việc hồ sơ yêu cầu phải có giấy khám sức khỏe, còn đối với công ty, sau khi đã kiểm tra về trình độ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc, công ty sẽ tổ chức đưa nhân sự đi khám sức khỏe, bên cạnh đó, hàng năm, công ty tổ chức thăm, khám sức khỏe miễn phí cho 100% công nhân. Đây là những việc làm thiết thực, hiệu quả Công đoàn đã tham mưu cho Ban lãnh đạo duy trì thực hiện.

Để đảm bảo nguồn thực phẩm đủ dinh dưỡng cho công nhân, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Công đoàn cơ sở cùng lãnh đạo tìm giải pháp để bảo đảm bữa ăn dinh dưỡng, an toàn, phù hợp điều kiện của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất doanh nghiệp đa dạng thực đơn bữa ăn, tạo hứng khởi cho người lao động. Khi công ty có thay đổi cơ cấu, sắp xếp lại lao động, nhân sự hoặc cải tiến đầu tư, công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình hỗ trợ công tác tư vấn, đào tạo linh hoạt, hiệu quả, để người lao động dễ hiểu, dễ áp dụng những kỹ thuật, công nghệ mới.

Thời gian vừa qua, huyện Lương Sơn áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, công nhân phải thực hiện "3 tại chỗ” tại công ty, với tinh thần cùng cả nước "chống dịch như chống giặc” và quyết tâm thực hiện tốt "mục tiêu kép”, Công đoàn đã phối hợp công ty chuẩn bị đầy đủ 400 lều bạt, chăn, gối, 50 chỗ ngủ tại chỗ, 20 phòng tắm di động, vitamin C... và tặng công nhân mỗi ngày 100.000 đồng. Để công nhân yên tâm công tác, công ty lắp đặt hệ thông wifi đảm bảo chất lượng tốt nhất giúp công nhân liên lạc dễ dàng hơn với người thân ở nhà.

Theo đánh giá của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Công ty CP CoAsia CM VINA là đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở tiêu biểu trong khối công đoàn các khu công nghiệp. Nhiều năm qua, Công đoàn cùng với lãnh đạo công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty nhiệt tình tham gia các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, qua đó tạo niềm tin cho công nhân yên tâm công tác, góp phần vào hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty.


Thanh Huyền (Kho bạc Nhà nước tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục