(HBĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội và cả nước diễn biến phức tạp, xác định tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, khu dân cư là một pháo đài chống dịch”, thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Sơn nâng cao trách nhiệm của từng gia đình, khu dân cư trong phòng, chống dịch (PCD) bệnh.


Lực lượng chức năng xã Hòa Sơn (Lương Sơn) kiểm tra, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động ở các nhà trọ trên địa bàn.

Xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn

Mặc dù huyện đã được nới lỏng các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội để PCD Covid-19 nhưng chị Nguyễn Thị Hương ở tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn vẫn cùng các thành viên trong gia đình giữ thói quen chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết; thực hiện tốt các biện pháp PCD bệnh. Chị Hương chia sẻ: Mặc dù đang ở "vùng xanh” an toàn nhưng tôi vẫn lo chỉ một chút chủ quan rất có thể bị nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến chính mình và những người xung quanh. Vì vậy, tôi và gia đình vẫn luôn thực hiện nghiêm các biện pháp PCD. Cũng như chị Hương, chị Trần Thị Trang ở tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn làm ở lĩnh vực thông tin, tuyên truyền. Do tính chất công việc nên chị thường xuyên phải ra ngoài. Chị cho biết: Mỗi ngày xem thông tin tình hình dịch bệnh, số người lây nhiễm tại các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn còn rất phức tạp, ngay cả Hà Nội là địa bàn giáp ranh với huyện cũng chưa biết khi nào sẽ khống chế được dịch nên chúng tôi vẫn canh cánh nỗi lo. Trước tình hình đó, tôi và những thành viên trong gia đình đều ý thức được điều cần thiết nhất hiện nay là mỗi người, mỗi gia đình phải tự bảo vệ mình nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng VH-TT huyện, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành triển khai tuyên truyền sâu rộng về công tác PCD Covid-19 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức PCD bệnh của người dân với phương châm "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, khu dân cư là một pháo đài chống dịch”. Xác định đảm bảo an toàn trước dịch bệnh ngay từ các gia đình, khu dân cư được các xã, thị trấn trong toàn huyện tích cực thực hiện.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho "vùng xanh”

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện, đến thời điểm này, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện tiếp tục hoạt động tốt, kiểm soát có hiệu quả người và phương tiện từ bên ngoài vào địa bàn. Cùng với đó, 499 tổ tự quản với 1.854 thành viên ở 146 thôn, xóm, tiểu khu duy trì hoạt động công tác giám sát tại các cụm dân cư; tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định về PCD bệnh và khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Đồng chí Hà Thị Yến, Phó trưởng Phòng Y tế, thường trực Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện cho biết: Thực hiện Văn bản số 1709/UBND-VP của UBND huyện, từ ngày 10/9, một số xã, thị trấn đã tạm dừng các chốt bảo vệ "vùng xanh”. Hiện, trên địa bàn huyện giảm các chốt bảo vệ "vùng xanh”, "vùng không có dịch Covid-19” từ 77 chốt với 858 thành viên còn 20 chốt với 128 thành viên. Các Tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tự quản phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham gia công tác PCD, nhất là tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm thông điệp "5K" ở mọi lúc, mọi nơi. Người dân cam kết tự giác ở nhà sau giờ làm việc, học tập, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài; tuyệt đối không tập trung đông người, không đi đến vùng có dịch; quản lý nghiêm ngặt những trường hợp đi từ các tỉnh có dịch về địa phương thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định...

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, huyện tập trung xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định về PCD Covid-19. Theo Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó trưởng Công an huyện, Công an huyện đã thành lập 10 tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về PCD bệnh. Chỉ đạo các xã, thị trấn mỗi đơn vị thành lập 3 tổ tuần tra, tổ chức tuần tra liên tục 3 ca/ngày. Quá trình tuần tra các tổ đã phát hiện, xử lý 336 trường hợp vi phạm quy định về PCD, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với trên 613 triệu đồng...

Từ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã góp phần tích cực không để dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn, giữ cho Lương Sơn là "vùng xanh” ngay cạnh vùng dịch Hà Nội.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục