(HBĐT) - Ở những bản làng của đồng bào Tày, già làng, người có uy tín (NCUT) chính là những cây cao, bóng cả. Họ là chỗ dựa cho bản làng và luôn tiên phong trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Cụ Lò Văn Quyết (thứ hai từ phải sang), người có uy tín xóm Diều Luông, xã Tân Minh (Đà Bắc) nghiên cứu sách, báo để tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân. 

Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 90%. Trong 5 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn huyện thì dân tộc Tày đông đảo hơn cả, chiếm 41,57% dân số toàn huyện. Những năm qua, đời sống của bà con người Tày ngày càng được nâng cao nhờ áp dụng KHKT vào sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó, những già làng, NCUT ghi đậm dấu ấn trong sự đổi thay ở mỗi bản làng của người Tày. 

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Lò Văn Quyết (80 tuổi), NCUT xóm Diều Luông, xã Tân Minh vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và đặc biệt là "ham” đọc sách, báo. Cụ cho biết, phải chịu khó đọc, tìm hiểu qua sách báo, ti vi để kịp thời nắm bắt được thông tin thời sự, rồi đường lối, chính sách của Đảng để tuyên truyền cho con, cháu, làng xóm. Trước đây, Diều Luông chỉ có vài nóc nhà, nhưng hiện đã có trên 80 hộ dân cùng sinh sống. Nửa thập kỷ trước, đường vào Diều Luông rất khó khăn, mùa mưa bão đi lại vất vả vô cùng nên đói nghèo quẩn quanh mãi. Còn nay, Diều Luông có điện lưới quốc gia, đường được mở rộng và đổ bê tông chắc chắn.

"Có được sự đổi thay như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Do đó, tôi luôn nhắc nhở gia đình, con cháu phải sống và làm việc theo pháp luật. Nhiệt tình tham gia các phong trào do cấp trên phát động như hiến đất, hiến cây cối để xây dựng nông thôn mới. Có con đường chắc chắn thì mới phát triển kinh tế để thoát nghèo được” - cụ Quyết chia sẻ. Theo bà Lò Thị Cảnh, Trưởng xóm Diều Luông, trong các cuộc họp của xóm, của chi bộ, cụ Quyết luôn có những ý kiến tâm huyết góp ý, xây dựng. Những ý kiến đó được xem như "kim chỉ nam” cho những hoạt động của người dân ở Diều Luông.

Xã Tân Minh có 82% đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Đồng chí Lò Văn Lại, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, NCUT ở các xóm đã làm tốt công tác tuyên truyền đến con cháu, dòng họ về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, là nhân tố trong việc gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa các gia đình, làng xóm với nhiều vụ mâu thuẫn được NCUT hòa giải thành công. Có những NCUT đã hy sinh lợi ích của gia đình vì lợi ích chung. Như cụ Lò Văn Thành, xóm Cò Phày đã hiến hàng trăm m2 đất để xây dựng trường học. 

Ở các bản làng trên toàn huyện, nhiều NCUT cũng đi tiên phong, trở thành tấm gương sáng. Như ông Xa Văn Ngọc (72 tuổi), xóm Nhạp, xã Đồng Chum. Những năm qua, để nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Ngọc luôn chú trọng áp dụng KHKT vào lao động sản xuất. Gia đình ông đi đầu trong việc phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp bền vững và dịch vụ vận tải, san lấp mặt bằng. Từ đó đem lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho một số lao động ở địa phương. Bên cạnh đó, ông Ngọc vận động gia đình và Nhân dân trong xóm hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng đường giao thông, trường học. 

Đồng chí Đinh Thị Năm, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: Từ năm 2011 - 2021, trên địa bàn huyện đã bình chọn được 1.483 lượt NCUT trong đồng bào DTTS. NCUT chính là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Là người vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia phát triển sản xuất để xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Họ là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết của bản làng, cũng như tham gia phòng, chống tai, tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh.
   Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục