(HBĐT) - Những năm qua, hoạt động nhân đạo, từ thiện của các hội, đoàn thể, tổ chức CT-XH, tổ chức, cá nhân hảo tâm, nhóm từ thiện, câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng, mang lại niềm vui, sự động viên đối với những đối tượng hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, yếu thế trên địa bàn.



Hội Chứ thập đỏ thành phố Hòa Bình trao quà cho người dân thông qua chương trình "Phiên chợ nhân đạo" tổ chức tại phường Kỳ Sơn.

Từ năm 2016 đến nay, đều đặn vào thứ Hai hàng tuần, những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế TP Hòa Bình được nhận những suất cơm nóng từ CLB thiện nguyện Áo xanh. Những suất cơm nóng hổi cùng nụ cười ấm áp, đầy tình yêu thương đã san sẻ bớt khó khăn, trao gửi yêu thương đối với bệnh nhân nghèo. Cùng với đó, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động như cắt tóc miễn phí, phát quần áo, giúp đỡ nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Địa bàn vùng sâu, vùng xa như xã Đồng Ruộng (Đà Bắc), Thượng Tiến (Kim Bôi), Ngổ Luông (Tân Lạc)… đều ghi dấu chân của những hội viên đầy tâm huyết của CLB. Những phần quà được trao tận tay người già neo đơn, trẻ em nghèo, hộ khó khăn tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa chan tình người, là niềm động viên, tiếp thêm động lực cho những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. 

Cùng với CLB thiện nguyện Áo xanh, các nhóm thiện nguyện khác trên địa bàn tỉnh như nhóm Áo đỏ, CLB nhân ái huyện Tân Lạc, Hội lái xe 28… cùng nhiều nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã đồng hành với công tác nhân đạo, từ thiện trong suốt thời gian dài với nhiều hình thức đa dạng như: tặng tiền, quà, phát cơm, gạo, nhu yếu phẩm, sách vở, hỗ trợ tiền sửa nhà, viện phí… Thời gian gần đây, các ngành nghề, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều người bị mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống bấp bênh, hàng chục tấn gạo, hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm sinh hoạt thiết yếu đã được hỗ trợ kịp thời tới người dân bị ảnh hưởng.

Có mặt tại "Phiên chợ nhân đạo” được tổ chức tại xã Tân Minh (Đà Bắc), Hội trưởng Hội lái xe 28 (Hòa Bình) Phan Mạnh Thắng cho biết: "Cùng với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hòa Bình, nhóm Thiện tâm an, phiên chợ đã trao 300 suất quà cho các hộ nghèo tại địa bàn. Là đơn vị gắn bó với công tác nhân đạo, từ thiện, Hội cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao tiền, quà cho những hộ khó khăn, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, xây dựng nhà ở, các công trình phúc lợi… Đa số hội viên có điều kiện kinh tế hơn so với mặt bằng chung, có lòng tâm huyết, nhân ái nên việc đóng góp, kêu gọi từ thiện thuận lợi, tiếp cận được nhiều đối tượng yếu thế hơn, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa”.

Với vai trò cầu nối, đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện, Hội CTĐ các cấp đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động hướng tới những đối tượng khó khăn. Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Các hoạt động nhân đạo, từ thiện diễn ra sôi nổi với nhiều phong trào, cuộc vận động được các cấp, ngành hưởng ứng như: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng nhân đạo”, mô hình "Ngân hàng bò”, xây nhà "Chữ thập đỏ”, "Phiên chợ nhân đạo”, ngày hội hiến máu tình nguyện… Qua đó, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã hỗ trợ 136 địa chỉ nhân đạo, trợ cấp, chăm nuôi hàng tháng. Các chương trình trong "Tháng nhân đạo” đã tặng quà, nhu yếu phẩm cho 13.261 lượt người với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng. Nhiều hoạt động như trao bò giống, xây dựng nhà "Chữ thập đỏ”, phát gạo, trao học bổng, đồ dùng học tập, hiến máu tình nguyện, khám bệnh miễn phí… được triển khai đến vùng sâu, xa trong tỉnh.

Hiệu quả thiết thực từ các hoạt động do Hội CTĐ cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội đối với những đối tượng yếu thế, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "tương thân tương ái” trong cộng đồng, để người yếu thế có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.


Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục