(HBĐT) - Vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "lá lành đùm là rách” và được triển khai thực hiện hằng năm. Năm nay, Tháng cao điểm "Vì người nghèo” diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11.


Lãnh đạo Huyện ủy, UB MTTQ huyện Yên Thủy trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Lạc Lương.

Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh - Ban quản lý (BQL) Quỹ vì người nghèo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ đến các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH, MTTQ các huyện, thành phố. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động và công khai kết quả ủng hộ. Biểu dương, trao ghi nhận ủng hộ cho các đơn vị tích cực để khuyến khích, động viên. Tổ chức đánh giá công tác vận động, sử dụng Quỹ đảm bảo công khai, đúng quy định, hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả. Hiện nay, nguồn tiền ủng hộ được chuyển vào tài khoản Quỹ tại ngân hàng NN&PTNT, nguồn lãi được cộng vào Quỹ để tổ chức các hoạt động hỗ trợ.

UB MTTQ là một tổ chức uy tín vận động và triển khai việc hỗ trợ bài bản, minh bạch nên đã tạo được niềm tin, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân. Việc triển khai xây dựng Quỹ đạt kết quả tích cực. Tính từ ngày 16/10/2020 - 30/9/2021 đã có 151 đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ với tổng số tiền trên 21,83 tỷ đồng (dư đầu kỳ chuyển sang 3,95 tỷ đồng). Riêng trong lễ phát động ủng hộ xây dựng Quỹ cấp tỉnh năm 2020 có 71 tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 6,1 tỷ đồng. Tại Lễ phát động, 17 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu đã được tặng bằng khen. Đáng chú ý, năm 2020, Quỹ các cấp đã vượt 62% so với kế hoạch; trong 9 tháng năm 2021, riêng quỹ cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 18 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 14 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ vận động được, Ban quản lý quỹ đã họp bàn và phân bổ 15,19 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo. Trong đó, từ tháng 9 đến ngày 31/12/2020 đã phân bổ 3,25 tỷ đồng; từ ngày 1/1 - 30/9/2021 phân bổ 11,93 tỷ đồng. Nguồn Quỹ hỗ trợ chính cho việc xây nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ nghèo dịp Tết, xây dựng các công trình hạ tầng cho cộng đồng nghèo… Công tác sử dụng Quỹ đổi mới theo hướng chú trọng xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững theo cách "cho cần câu” như mô hình bò sinh sản, trồng bí đỏ lấy hạt... Nổi bật trong năm qua, Ban quản lý Quỹ cấp tỉnh đã bàn giao công trình cầu Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi); nhà lớp học và nhà ở bán trú trường PTDT bán trú TH&THCS Thung Nai (Cao Phong); hỗ trợ 4.331 suất quà dịp Tết Tân Sửu; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 336 nhà đại đoàn kết. Trong quá trình triển khai, UB MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với hệ thống MTTQ các cấp rà soát, lựa chọn hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ xây nhà. Phối hợp vận động Nhân dân tại khu dân cư, họ hàng, làng xóm ủng hộ ngày công, cây, con giống, vật liệu, đồ dùng, trang thiết bị.

Cùng với Quỹ cấp tỉnh, Quỹ vì người nghèo cấp huyện, xã cũng hỗ trợ đắc lực cho hộ nghèo. Chủ tịch UB MTTQ xã Phong Phú (Tân Lạc) Bùi Văn Luận cho biết: Năm 2021, Quỹ Vì người nghèo xã đã hỗ trợ xây mới 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mức 20 triệu đồng/hộ. Ngày bàn giao nhà, các hộ cảm động, rưng rưng. Còn theo Chủ tịch UB MTTQ xã Mỹ Thành (Lạc Sơn), năm 2021, Quỹ cấp huyện hỗ trợ xây mới 1 nhà 30 triệu đồng. Quỹ cấp xã vận động được 28 triệu đồng, đã hỗ trợ sửa chữa 1 nhà 10 triệu đồng; còn lại sẽ hỗ trợ người nghèo khám bệnh, tặng quà Tết. Người nghèo được hỗ trợ phấn khởi, được tiếp thêm động lực vươn lên.

Qua đánh giá, nhìn chung, các hộ nghèo được hỗ trợ từ nguồn Quỹ các cấp đã giảm nghèo hoặc thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các công trình hạ tầng tại cộng đồng nghèo hỗ trợ tích cực cho giao thương thuận tiện, công tác và học tập. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng BQL Quỹ cho biết: Việc vận động xây dựng Quỹ nhằm tạo nguồn lực để giúp đỡ người nghèo và thiết thực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mong các tập thể, cá nhân cùng chung tay ủng hộ, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều hộ nghèo càng khó khăn.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục