(HBĐT) - Cầm quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn vào dịp 2/9 vừa qua, sau hơn 3 năm 6 tháng chấp hành án phạt tù về hành vi "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” trở về địa phương, chị Bùi Thị Dình, trú tại xóm Chạo, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) chia sẻ: Khi trở về với cộng đồng, việc đầu tiên tôi phải làm đó là tái hòa nhập với cuộc sống xã hội. Khi còn chấp hành án, nhiều lúc tôi vẫn mông lung suy nghĩ, không biết khi ra tù mình sẽ làm gì để tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ), để có cuộc sống ổn định. Khi về nhà, nhận được quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón, tạo điều kiện hỗ trợ là động lực để tôi có đủ tự tin, quyết tâm làm lại cuộc đời sau lầm lỗi.

 


Phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh được giáo dục, quản lý tốt, tạo động lực xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án xong. 

Cũng như chị Bùi Thị Dình, Bùi Văn Mạnh ở xóm Mừng xã Xuân Phong (Cao Phong) khi được đặc xá tha tù trước thời hạn cũng được người thân, bạn bè và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt để vững tin trên hành trình THNCĐ. Gặp lại chúng tôi, Mạnh khoe vừa được nhận thẻ căn cước công dân mới. "Có được thẻ căn cước công dân, em tự tin hơn rất nhiều trên hành trình THNCĐ. Dù biết phía trước nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những năm tháng cải tạo, chấp hành án đã làm em sáng rõ nhiều điều. Đó là hành trang để những người từng có quá khứ lầm lỗi tự tin hơn trên hành trình hướng thiện” - Bùi Văn Mạnh chia sẻ.

Cũng là người từng chấp hành án phạt tù, sau khi ra tù được cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân hỡ trợ, giúp đỡ, anh Nguyễn Mạnh T. ở tổ 16, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) từ 2 bàn tay trắng đã vươn lên mở dịch vụ kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng, tạo việc làm, thu nhập ổn định khoảng 7 triệu đồng/tháng cho 3 lao động địa phương...

Theo thống kê, tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) về địa phương sinh sống. Để hỗ trợ người CHXAPT xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thành phố đã phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết việc làm, hỗ trợ người CHXAPT vay vốn phát triển kinh tế, THNCĐ. Điển hình như Hội Nông dân thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đã giúp đỡ 9 người hết thời hạn chấp hành án phạt tù trở thành hội viên, bảo lãnh cho 7 người được vay vốn ủy thác để phát triển kinh tế gia đình. Hội Nông dân huyện Cao Phong bảo lãnh cho 2 người, Hội Nông dân huyện Lạc Thủy bảo lãnh cho 8 người vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Theo Thượng tá Ngô Nguyên Ngọc, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, để tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT THNCĐ, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đưa nội dung thực hiện biện pháp bảo đảm THNCĐ đối với người CHXAPT vào chương trình công tác, kế hoạch công tác trọng tâm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận của lực lượng Công an. Nhờ vậy đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao. Tiêu biểu như các mô hình: "Phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi THNCĐ” của UBND xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã giúp đỡ THNCĐ cho 2 người CHXAPT về địa phương sinh sống; "Cảm hóa, giáo dục đối tượng CHXAPT” của Công an phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 27 người CHXAPT về địa phương. Qua đó, góp phần tích cực đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, hạn chế tối đa tình trạng người CHXAPT tái vi phạm pháp luật.

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục