(HBĐT) - Sau trận mưa lũ lịch sử năm 2017, nhiều hộ dân tại xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà cửa ngả nghiêng, đổ sập, vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi, đất lở, đá lăn xuống ngay sân nhà. Sau một thời gian khảo sát, lên kế hoạch, hiện nay, khu tái định cư (TĐC) dành cho 34 hộ dân được khẩn trương triển khai xây dựng. Dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao mặt bằng cho các hộ, đầu năm sau các gia đình có thể xây dựng nhà ở mới.


Khu tái định cư tại xóm Sào Vót, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) được khẩn trương thi công để bàn giao mặt bằng vào cuối năm nay.

Đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có địa bàn rộng nhưng dân cư sinh sống thưa thớt. Theo thống kê, tổng diện tích toàn xã có 2.868 ha, nhưng chỉ có 54 ha đất ở. Dân cư sinh sống theo từng chòm nhỏ lẻ ở khu vực ven suối, chân đồi, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trận mưa lũ lịch sử năm 2017 làm sạt lở hàng trăm điểm trên địa bàn, gây nhiều thiệt hại. Cụ thể, 1 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 1 căn nhà và nhiều vật nuôi bị nước cuốn trôi; hơn 100 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nước lũ dâng và sạt lở đất, trong đó, 34 hộ cần cấp bách di dời. Sau một thời gian khảo sát, nghiên cứu các phương án, xã đã tham mưu UBND huyện lựa chọn khu đất tại xóm Sào Vót, trước đây là khu ruộng cạn bạc màu để làm khu TĐC. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Con sông Sào (hay suối Sỹ) lâu nay luôn là mối đe dọa với tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông và quanh chân đồi vào mùa mưa lũ. Sào Vót là xóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Anh Bùi Văn Miên, trưởng xóm Sào Vót chia sẻ: Trong số các hộ dân sống trong khu vực nguy hiểm, Sào Vót chiếm đến 27/34 hộ. Một số nhà ven sông sau mỗi trận lũ, lòng sông lại lấn vào sâu thêm một chút, không ít hộ có cột nhà chỉ cách mé nước vài mét. Nhà ở chân đồi thì đất, đá sạt lở ngay sau nhà, mỗi lần mưa là ăn không ngon, ngủ không yên. Các hộ luôn sống trong thấp thỏm, lo âu. Nhiều gia đình đã phải dựng nhà tại khu vực ven đường để làm chỗ ở tạm cho gia đình. Khi biết trong thời gian tới sẽ được chuyển đến nơi ở mới, bà con mừng lắm, đếm từng ngày để được chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn.

Thăm nhà bà Bùi Thị Len, xóm Sào Vót, ngôi nhà sàn bằng gỗ tạp là nơi sinh sống của gia đình có 7 thành viên (1 cụ già gần 100 tuổi). Ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Cột nhà sau nhiều lần nước lũ chảy qua bị ẩm, mối mọt, sàn nhà bằng nứa cũng chỗ lồi, chỗ lõm không đều nhau. Theo chia sẻ của bà Len, phía sau nhà là một khe nước cạn, mỗi mùa mưa đến nước đổ từ khe xuống sân nhà. Hàng năm, gia đình huy động nhân lực chở đất đắp ngăn nước từ khe chảy vào nhà. Tuy nhiên, chỉ ngăn được dòng nước nhỏ chứ trời mưa nhiều thì nước cứ thế gạt đổ tường ngăn để chảy xuống. Sau mỗi lần như vậy, gia đình lại mất mấy ngày dọn dẹp. Khi được xã thông báo gia đình nằm trong diện di dời về nơi ở mới cách đó 1 km, bà và gia đình rất mừng. Mong mỏi bấy lâu của bà Len cũng như nhiều hộ đã sắp trở thành hiện thực.

Ghi nhận tại công trường xây dựng khu TĐC, các loại máy móc, thiết bị đang hoạt động tích cực, mục tiêu cuối năm nay phần mặt bằng được hoàn thiện để bàn giao cho các hộ. Đồng thời, các hạng mục như: điện, nước, nhà văn hóa cũng sẽ được thi công, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.


Khánh Linh (TTV)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục