Ngày 12/11 đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trụ sở công an bản Na Thon, huyện Khamkeut, tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Đây là trụ sở công an bản đầu tiên trong tổng số 287 trụ sở mà Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng trong thời gian tới.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Thonglek Mangnomek, Thứ trưởng Bộ Công an nước Lào; ông Bounxeng Thammavong, Phó Chủ tịch tỉnh Bolykhamxay; đại diện chính quyền và nhân dân bản Na Thon, huyện Khamkeut...

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá rất cao nỗ lực của các ban ngành hai nước, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vẫn triển khai rất nhanh kết quả Biên bản bổ sung kế hoạch hợp tác được ký giữa Bộ trưởng Công an hai nước vào ngày 9/8 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định điều này cho thấy sự hợp tác ngày càng hiệu quả và thực chất giữa hai bộ công an nói chung và hai nước nói riêng.



Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại CHDCND Lào
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc khởi công trụ sở công an bản Na Thon là bước khởi đầu quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an các bản trên tuyến biên giới hai nước theo đúng chủ trương đã thống nhất giữa Bộ Công an hai nước; yêu cầu công an tỉnh Hà Tĩnh cùng nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Bolykhamxay khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng với chất lượng cao nhất nhằm đưa trụ sở bản Na Thon vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở làm việc của các bản còn lại, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2021 theo chỉ đạo của hai Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Lào.

Thứ trưởng Thonglek Mangnomek chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam; khẳng định việc Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào xây dựng 287 trụ sở làm việc của công an các bản giáp biên giới với quy mô xây dựng tương tự như trụ sở công an xã của Việt Nam là chủ trương hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự chia ngọt sẻ bùi giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nói riêng và hai nước Việt Nam và Lào nói chung, nhất là trong điều kiện Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội do tác động của đại dịch COVID-19.

Thay mặt Bộ Công an Lào, Trung tướng Thonglek cam kết sẽ sử dụng các trụ sở công an xã mà Bộ Công an Việt Nam giúp xây dựng một cách lâu dài và hiệu quả nhất, vừa đảm bảo an ninh trật tự cho người dân, vừa góp phần nâng cao đời sống của nhân dân sống dọc theo biên giới. Điều này không chỉ góp phần giúp Lào thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, mà còn giúp lực lượng công an hai nước đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Lào và Việt Nam để hoạt động, góp phần giữ gìn sự bình yên của hai nước, qua đó củng cố, vun đắp thêm cho tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Trưa cùng ngày, tại huyện Khamkeut, tỉnh Bolykhamxay, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do Trung tướng Thonglek Mangnomek làm trưởng đoàn. Hai bên đã kiểm điểm lại quá trình hợp tác trong thời gian qua; nhất trí trong thời gian tới, hai Bộ sẽ tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong công tác phòng chống và trấn áp tội phạm ma túy tại khu vực biên giới giữa hai nước...


                        Theo Baotintuc

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục