(HBĐT) - Sáng 17/1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, năm 2021, Ban đại diện các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu nguồn vốn, dư nợ tăng trưởng khá. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng gần 295 tỷ đồng so với năm 2020; doanh số cho vay đạt trên 1.261 tỷ đồng, tăng hơn 59 tỷ đồng so với năm 2020. Đến hết năm 2021, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.625 tỷ đồng, với gần 121 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong năm 2021, NHCSXH đã hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc cho 516 người lao động; phục vụ 33.560 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm cho 4.355 lao động; đầu tư xây mới, mua nhà ở xã hội 186 căn hộ; giúp cho 41 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 9.124 công trình nước sạch, 8.599 công trình vệ sinh tại vùng nông thôn; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2016-2020) năm 2021 xuống còn 6,24% (giảm 2,36%), hộ cận nghèo xuống còn 8,97% (giảm 1% so với năm 2020).

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện đã thảo luận về các kết quả nổi bật, nêu ra những tồn tại và đề xuất các giải pháp để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói – giảm nghèo.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của Ban đại diện HĐQT các cấp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng chính sách. Năm 2022, đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT các cấp phấn đấu hoàn thành 100% nội dung kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; chỉ đạo NHCSXH, các tổ chức CT-XH nhận ủy thác phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất; cho vay kịp thời gói tín dụng ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển KT-XH năm 2022; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với hình thức sinh động, đa dạng về hiệu quả của tín dụng chính sách.



Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục