(HBĐT) - Mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp Hội phụ nữ huyện Lương Sơn lại tất bật với việc chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ nghèo. Năm nay, với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với phương châm "Không để hội viên, phụ nữ nghèo nào không có Tết”, ngoài việc rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ, các cấp Hội phụ nữ trong huyện còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ phụ nữ nghèo đón Tết.


Hội LHPN huyện Lương Sơn trao quà Tết cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn.  

Đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn chia sẻ: Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ hội qua các thời kỳ, các gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật. Song song với việc chăm lo Tết cho hội viên nghèo, hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các quy chế về thực hiện nếp sống văn minh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19, chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn vui tươi, lành mạnh, đúng thuần phong mỹ tục, chống mê tín dị đoan. Vận động chồng, con em và người thân trong gia đình không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ, không đốt pháo trong dịp Tết. 

Các hoạt động triển khai chương trình Tết Nhâm Dần 2022 chia sẻ yêu thương, đẩy lùi dịch Covid-19 của Hội LHPN huyện còn được gắn với thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, từ nguồn vận động hội viên ủng hộ và huy động từ các nhà hảo tâm, Hội LHPN các xã, thị trấn đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh F0 trong khu điều trị; các trường hợp F1 đang cách ly tập trung. 

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ thêm: Chỉ sau 2 ngày phát động đợt thi đua đặc biệt (ngày 17, 18/1), Hội LHPN các cấp trong huyện đã tặng 90 suất quà (trị giá 25,5 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ khuyết tật; 231 suất quà (trị giá 61,9 triệu đồng) cho UVBCH và các chi trưởng, chi phó Hội Phụ nữ. Đặc biệt, Hội LHPN huyện đã tặng 56 suất quà (trị giá 10,9 triệu đồng) cho bệnh nhân F0 trong khu điều trị tại địa phương; nấu 170 suất cơm (mỗi suất trị giá 50 ngìn đồng/suất, tương ứng 8,5 triệu đồng). Có 102 lượt hội viên tham gia nấu cơm. 

Thực tế, không chỉ đợi đến dịp Tết mà việc chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện thường xuyên. Có thể nói, những việc làm thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hội phụ nữ các cấp đã góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm, động viên chị em vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa xuân an lành, ấm áp, no đủ hơn cho phụ nữ nghèo trên địa bàn. Với những ý nghĩa sâu sắc đó, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý người đến, về từ vùng dịch, ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài về địa phương; tuyên truyền người dân trong dịp Tết hạn chế di chuyển khi không cần thiết, hạn chế tổ chức tập trung ăn uống đông người; quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên để không ai bị bỏ lại phía sau.

                                                                                                  HD

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục