(HBĐT) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo chỉ đạo của UBND TP Hoà Bình, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh, lắp đặt biển báo, cờ hoa, trang hoàng đô thị để chào đón xuân mới an lành, hạnh phúc. Khác hẳn với thời điểm cách đây 1 tháng, các khu dân cư, phố phường như được thay áo mới.



Công ty CP Môi trường đô thị Hoà Bình sửa chữa, lắp đặt điện chiếu sáng trên địa bàn phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình).

Các khu dân cư, tuyến phố, con đường đã được treo cờ, kết hoa, băng rôn, khẩu hiệu: Chúc mừng năm mới 2022, Chào đón xuân Nhâm Dần, Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại… Trên các tuyến đường chính như: Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp, đường Hòa Bình rực rỡ cờ hoa, điện chiếu sáng cũng đang được sửa chữa, vận hành, tháp nước 7 mầu khu vực ngã tư (trường Chính trị tỉnh), cầu Hòa Bình 1, cầu Hòa Bình 2, dọc đường Đà Giang đã lung linh điện sáng. Đây đó người dân cũng bắt đầu bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán.

Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình, đơn vị chủ công thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị phục vụ các sự kiện quan trọng của địa phương đang khẩn trương triển khai kế hoạch theo chỉ đạo của UBND TP Hoà Bình về việc chuẩn bị kế hoạch đón Tết Nhâm Dần 2022. Công ty đã tổ chức lại sản xuất, tăng cường nhân lực, máy móc tăng ca thực hiện công tác vệ sinh môi trường, sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sang, trồng hoa, cây cảnh trên tất cả các khu vực công cộng, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch (Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình) cho biết: Công ty đã xây dựng xây dựng và đang triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải. Đối với công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư các phường, xã đảm bảo thu gom hết rác không được để tồn đọng qua đêm. Ngày 31/1/2022 (tức ngày 29/12 âm lịch) từ 22h đến sau giao thừa bố trí 15 công nhân làm công tác vệ sinh sau khi bắn pháo hoa và thu dọn gạch, đá, đào quất bỏ lại. Công ty đã bố trí nhân lực, máy móc tổ chức phun rửa các tuyến đường trọng điểm như: Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, An Dương Vương (từ đường Hòa Bình đến chân dốc Cun), Phùng Hưng, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Lang, Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, Lê Thánh Tông và Trương Hán Siêu thời gian từ ngày 29- 31/1/2022 (tức ngày 27 - hết ngày 29/12 Âm lịch). Bên cạnh đó, các tổ, đội cũng đang khẩn trương cắt tỉa cây xanh, bảo đảm cảnh quan trên các tuyến đường. Theo đó, trồng mới hoa bông 5 bồn tròn, 2 đảo tam giác và 1 bồn chữ U tại dải phân cách đường Trần Hưng Đạo; 1 đảo giao thông đường Chi Lăng. Trang trí chậu ly hoa ở các trụ sở: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; trụ sở Thành ủy, UBND TP Hòa Bình và 2 đầu cầu Hòa Bình 2. Triển khai cắt tỉa cây cảnh, thảm lá màu hiện có trên dải phân cách các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Chi Lăng; Hữu Nghị, Thịnh Lang, Hoàng Văn Thụ, Trương Hán Siêu và Trần Quý Cáp. Làm cỏ vỉa hè các tuyến đường: Hữu Nghị, Thịnh Lang, Đinh Tiên Hoàng, Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp, hoàn thành xong trước ngày 29/1 (tức ngày 27/12 Âm lịch). Quét vôi cây xanh các tuyến đường: Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, An Dương Vương, Hoàng Văn Thụ, Phùng Hưng, Đinh Tiên Hoàng, Thịnh Lang, Hữu Nghị, Trương Hán Siêu… Dọn vệ sinh mái taluy 2 bờ Sông Đà (bờ phải từ điếm canh đê Đà Giang đến cầu Đen, bờ trái từ Cảng Nghiêng đến Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố), các ban của tỉnh tại đường An Dương Vương… Bên cạnh đó, tổ chức thu dọn đất, tạp chất, phế thải xây dựng, nạo vét hố ga, cống  thoát nước và tiến hành sửa chữa các điểm cần vá ổ gà trên các tuyến đường, rà soát cắm mới, sơn và sửa chữa các biển báo hiệu giao thông đường bộ. Đồng thời thực hiện lắp đặt và vận hành hệ thống điện sáng, trang trí ở các khu vực trọng điểm tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị bảo đảm thẩm mỹ, văn minh, hiện đại, mang lại cảnh quan, diện mạo mới cho thành phố.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hoà Bình: Chính tuyền thành phố chỉ đạo các xã, phường, lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý đô thị, phát động phong trào xây dựng tuyến đường văn minh, khu dân cư không rác, khu phố văn hóa, ngõ xóm văn minh; vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Phát động phong trào tương thân tương ái, chăm lo để người nghèo có Tết vui tươi đầm ấm để không ai bị bỏ lại phía sau.

Linh Trang

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục