(HBĐT) - Tết đến, xuân về, truyền thống "tương thân, tương ái”, nghĩa tình đồng bào lại được thắp sáng. Những ngày này, trên khắp các vùng quê trong tỉnh, hoạt động thăm hỏi, tặng quà diễn ra sôi nổi với mong muốn mang đến cái Tết ấm áp, đủ đầy cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.


Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Mai Châu tặng quà Tết cho người có uy tín, đối tượng chính sách ở xã Pà Cò.

Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh chiếm 74,43% dân số, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số DTTS khác, sinh sống chủ yếu ở vùng núi, vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, việc chăm lo đời sống đồng bào, nhất là với hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín mỗi dịp Tết cổ truyền trở thành việc làm thường xuyên, với mong muốn mỗi gia đình đều được đón Tết an lành, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực lên mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lao động, việc làm, thu nhập của người dân nên việc chia sẻ, trao gửi yêu thương đến đồng bào các DTTS trong tỉnh càng có ý nghĩa.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Ban Dân tộc tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, chúc Tết đồng bào DTTS. Từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín; kinh phí thăm hỏi đồng bào dịp lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh; nguồn hỗ trợ của Uỷ ban Dân tộc gửi tặng và từ vốn xã hội hoá, Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chúc Tết truyền thống đồng bào dân tộc Mông đối với cấp uỷ, chính quyền và người có uy tín, đối tượng chính sách, tổ Covid-19 cộng đồng của một số xóm thuộc 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết tại các huyện: Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi... Theo đó, trong dịp này, Ban Dân tộc tặng trên 20 suất quà cho các tập thể; trên 90 suất cho người có uy tín; 350 suất tặng hộ gia đình tiêu biểu, hộ chính sách, hộ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số phần quà tặng khác.

Đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chia sẻ: Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết thể hiện sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và của ngành dân tộc, nêu cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Qua đó cũng phối hợp với chính quyền cơ sở và các ngành, đơn vị nắm tình hình nhân dân trên địa bàn để tổ chức hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo đời sống đồng bào DTTS, người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lồng ghép với việc triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển KT-XH đảm bảo hiệu quả.

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, toàn tỉnh hiện còn 59 xã và 86 thôn, xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II và khu vực I. Do vậy, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp... mỗi dịp đón xuân mới.

Ông Nguyễn Hồng Quảng, Trưởng Ban phát triển Tập đoàn Đại Minh chia sẻ: Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Nhâm Dần 2022, nhằm chung tay cùng các cấp, ngành trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào DTTS, Tập đoàn Đại Minh đã trích một phần kinh phí tương đương với 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để ủng hộ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất dộc da cam của TP Hòa Bình và 10.000 chiếc khẩu trang phòng dịch Covid-19. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm của Tập đoàn với Nhân dân. Với món quà này, chúng tôi mong rằng các gia đình có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm.

Được biết, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích quỹ Vì người nghèo của tỉnh và vận động quyên góp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng trên 8.840 suất quà cho người nghèo, các đối tượng chính sách trị giá trên 6,5 tỷ đồng và từ nguồn quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đã tặng 320 suất quà, trị giá 224 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều hiện vật được trao tặng, góp phần mang Tết ấm đến Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Thu Hiền


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục