(HBĐT) - Mỗi dịp Tết đến, xuân về, chị em nội trợ lại có dịp trổ tài bếp núc, trang trí nhà cửa thể hiện sự đảm đang với gia đình, và sẽ càng ý nghĩa hơn khi những người phụ nữ tự tay làm đồ trang trí Tết cho ngôi nhà của mình. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tự làm những món đồ trang trí cũng là giải pháp giúp nhiều gia đình đón xuân mới tiết kiệm, an toàn mà vẫn ấm cúng.


Chị em đi mua sắm phụ kiện, nguyên vật liệu làm đồ trang trí Tết tại cửa hàng tạp hoá Huyền Hương, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình).

 

Cũng như mọi năm, từ giữa tháng 12 dương lịch, chị Nguyễn Thu Trang, khu chuyên gia, phường Hữu Nghị (TP Hoà Bình) lại rục rịch tìm kiếm các địa chỉ rao bán phụ kiện làm bánh, trang trí lon nước dịp Tết trên mạng, tham khảo giá tại các cửa hàng bán sẵn để chuẩn bị thực hiện ý tưởng của mình. Chị cho biết: "Năm nay, để thắt chặt chi tiêu, ngoài phụ kiện trang trí bánh kẹo và nước ngọt chưng ban thờ, tôi mua thêm một số nguyên vật liệu để tự làm cả những món đồ treo tường, hoặc làm phụ kiện để chụp ảnh cho gia đình trong những ngày Tết. Chỉ từ một cuộn giấy cứng màu đỏ có thể làm ra vài món đồ với hình dáng khác nhau để trang trí nhiều nơi trong nhà. Mỗi sét phụ kiện trang trí bánh kẹo có giá từ 50.000 đồng, tại các cửa hàng tạp hoá và cả trên mạng xã hội bán rất nhiều, màu sắc, mẫu mã đa dạng, bắt mắt. Tôi lựa màu sắc để làm đồ chưng Tết, nhìn ban thờ đẹp lại sang, hơn nữa, đó là tấm lòng của mình và gia đình hướng tới tổ tiên trong ngày Tết cổ truyền".

Handmade (làm thủ công bằng tay) luôn thu hút được nhiều chị em nội trợ cũng như giới trẻ bởi sự giản dị nhưng độc đáo, người làm được thoải mái thể hiện cá tính riêng và sự sáng tạo trên từng sản phẩm. Cũng vì thế, mỗi sản phẩm được tạo ra sẽ không "đụng hàng” với sản phẩm nào khác. Từ sở thích làm đồ handmade, nhiều chị em còn tranh thủ cơ hội này để "kiếm tiền từ đam mê”. Chị Đỗ Mỹ Hạnh, xã Tử Nê (Tân Lạc) chia sẻ: "Từ nửa tháng nay, hết giờ làm việc, trở về nhà tôi lại ngồi làm tháp bánh kẹo, nước ngọt, bia theo đơn đặt hàng của khách. Đã bước sang năm thứ 3 tôi làm bán loại sản phẩm này. Ban đầu thấy có người làm đẹp quá nên tò mò học theo để trưng trên ban thờ, khi tự tin với sản phẩm tự làm tôi bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Mỗi tháp trang trí dao động từ 150.000 đến trên 200.000 đồng, tuỳ từng loại nguyên liệu trang trí, bánh kẹo và theo mức giá khách yêu cầu. Thậm chí có những sản phẩm giá tiền triệu bởi nó đòi hỏi sự công phu, cầu kỳ và sử dụng các nguyên vật liệu cao cấp hơn. Bởi đây chỉ là công việc thời vụ nên lời lãi cũng không nhiều, chủ yếu là niềm vui, có thể kiếm ra tiền từ một sở thích nhỏ".

Dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến nhiều gia đình phải cân nhắc trước khi bỏ ra các chi phí sắm sửa, chuẩn bị để đón Tết. Làm đồ trang trí handmade là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn, vì thế nhiều sản phẩm bánh kẹo, phụ kiện trang trí cũng... "cháy hàng” do sức mua của người dân tăng cao trong những ngày cận Tết. Là chủ một cửa hàng tạp hoá, chị Nguyễn Mai Phương, phường Quỳnh Lâm (TP Hoà Bình) cho biết: Chưa năm nào sản phẩm bánh kẹo lại hết hàng nhanh như năm nay. Các loại bánh kẹo có chia hộp nhỏ, vuông vắn, vừa vặn để làm tháp bánh chưng ban thờ như: bánh quy Cosy, bánh trứng Tipo, bánh Chocopie, kẹo Lot100, kẹo Kitkat... được khách hàng mua nhiều. Cửa hàng tôi nhập hàng liên tục vẫn có lúc không đủ cung cấp cho khách. Có những sản phẩm không thể đặt thêm bởi sức mua ở đâu cũng đều tăng.

Thị trường kinh doanh sản phẩm handmade ngày càng trở nên sôi động. Trên địa bàn tỉnh, các sản phẩm handmade phục vụ cho dịp Tết rất đa dạng, phong phú từ chủng loại mẫu mã đến giá cả như: Tháp bánh kẹo, tháp nước ngọt, bia chưng ban thờ, vòng hoa treo tường, giỏ quà Tết, hoa đá, hoa voan, cây kim tiền... Có những sản phẩm chỉ từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng, cũng có những sản phẩm cao cấp được làm từ những chất liệu đắt tiền, đòi hỏi độ tinh xảo với giá tiền triệu trở lên. Trong những ngày Tết cận kề, với thị trường đồ trang trí phong phú, ai cũng có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp, ý nghĩa để cùng chào đón năm mới ấm áp, an lành. 


Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục