(HBĐT) - Thăm bản người Dao Tiến Lâm, xã Bắc Phong (Cao Phong) những ngày đầu xuân mới, dọc hai bên đường bê tông thẳng tắp là cây hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc; những căn nhà mới khang trang xây dựng san sát... Đời sống người Dao đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn một năm mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Ông Triệu Sinh Nhân, xóm Tiến Lâm, xã Bắc Phong (Cao Phong) là hộ người Dao tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Cùng Trưởng xóm Tiến Lâm, chúng tôi thăm gia đình ông Triệu Sinh Nhân, hộ người Dao tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Ngôi nhà cao tầng khang trang là thành quả của vợ chồng ông Nhân có được sau nhiều năm tích góp. Hiện nay, gia đình ông phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi trên diện tích khoảng 7.000 mét vuông, trong đó, cây có múi là mô hình mũi nhọn với các giống cam lòng vàng, V2... Bình quân mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình đạt từ 600 - 700 triệu đồng.

Ông Nhân chia sẻ: "Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, cách đây hơn 10 năm, gia đình tôi đầu tư vốn, vay mượn thêm anh em, bạn bè để phát triển mô hình trồng cây có múi. Tại thời điểm đó, cây cam bắt đầu xây dựng được thương hiệu trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng. Nắm bắt thời cơ đó, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vườn. Ngoài ra, phát triển chăn nuôi với mục đích "lấy ngắn nuôi dài”, đồng thời có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình”.

Xóm Tiến Lâm có 161 hộ, 787 nhân khẩu, trong đó người Dao chiếm khoảng 98%. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn xóm đạt khoảng 32 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,5%. 100% người dân được sử dụng điện lưới, nước sinh hoạt, các gia đình mua sắm được thiết bị nghe nhìn, phương tiện đi lại... Trong những năm gần đây, đồng bào người Dao xóm Tiến Lâm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo thống kê, toàn xã hiện có trên 30 ha cây ăn quả có múi, trong đó, 17 ha trong thời kỳ kinh doanh. Tổng đàn lợn, gia súc trên 700 con. Toàn xã có trên 20 hộ làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/năm.

Đối với các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, đồng bào Dao nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển. Theo đó, toàn xóm có 97 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 33 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Bên cạnh đó, các hộ từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, làm cho đời sống văn hóa của đồng bào ngày càng tiến bộ. Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn được giữ vững. Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2019 - 2021, người dân đã hiến gần 600 mét vuông đất các loại, đóng góp 200 ngày công lao động xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu. 

Đồng chí Khương Xuân Lịch, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: "Năm 2021, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó, đồng bào người Dao xóm Tiến Lâm đã góp phần thực hiện, hoàn thành các tiêu chí. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền khuyến khích các hộ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; mạnh dạn tìm tòi, học hỏi phát triển mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập ổn định. Xã sẽ bố trí nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh. Qua đó, giúp đời sống đồng bào người Dao ngày càng nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu địa phương đã đề ra”. 

 Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục