(HBĐT) - Từ ngày 30/6/2021 đến nay, việc cấp số định danh cá nhân đối với trẻ dưới 16 tuổi ở xã Liên Sơn (Lương Sơn) được đăng ký khai sinh không thực hiện được. Phần mềm đăng ký hộ tịch thông báo "đã có lỗi”. Đã có 167 cháu chưa được cấp mã số định danh. Giấy khai sinh không có số định danh và thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi chưa được hoàn thiện.



Phần mềm cấp mã số định danh cho công dân ở xã Liên Sơn (Lương Sơn) luôn báo lỗi.

Từ năm 2020, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an triển khai cấp mã số định danh cá nhân cho tất cả trẻ em đăng ký khai sinh trên cả nước. Mã số định danh là số hóa thông tin của công dân trong việc quản lý của cơ quan Nhà nước, được in trong giấy khai sinh chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi lớn lên. Cha mẹ của trẻ khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm một cửa, cán bộ tư pháp sẽ kiểm tra và hỏi lại một lần nữa. Nếu không sửa đổi, dữ liệu được chuyển sang phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an. 2-3 giây sau, hệ thống tự động của Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên về phần mềm đăng ký khai sinh tại UBND xã, phường để cán bộ tư pháp hoàn thiện vào giấy khai sinh.
Khi dự án Dữ liệu cư dân quốc gia được hoàn thiện với việc chia sẻ, kết nối vào kho cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công dân giải quyết các thủ tục hành chính chỉ cần cung cấp mã số định danh mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ tùy thân. Cơ quan Nhà nước sẽ truy cập từ mã số định danh ra dữ liệu thông tin về công dân cần để phục vụ cho các thủ tục hành chính.
Trao đổi về việc 167 cháu chưa có mã số định danh, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính, xã Liên Sơn sau khi sáp nhập từ 4 xã cũ (Trung Sơn, Tiến Sơn, Thành Lập và một phần xã Liên Sơn cũ), công tác đăng ký hộ tịch được thực hiện trên tài khoản phần mềm hộ tịch điện tử của xã Liên Sơn cũ tại địa chỉ https://hotichdientu.moj.gov.vn,
Tuy nhiên,  từ ngày 30/6/2021 đến nay, việc cấp số định danh cá nhân đối với trẻ dưới 16 tuổi được đăng ký khai sinh không thực hiện được, phần mềm đăng ký hộ tịch thông báo "đã có lỗi” với nội dung "Trạng thái lỗi sinh số định danh cá nhân: Địa bàn nơi đăng ký khai sinh (04966) của công dân có mã 25103728 không tồn tại trong hệ thống”. Tất cả các trường hợp đều báo lỗi tương tự và chỉ khác ở mã số công dân. Các cháu này không thể làm thẻ BHYT cũng như đăng ký hộ khẩu thường trú. Việc cấp giấy khai sinh cho các cháu đều phải làm thủ công và không có mã số định danh. Trước thực trạng này, UBND xã đã nhiều lần gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng liên quan sớm khắc phục lỗi.
Ông Vũ Hồng Thái, Giám đốc BHXH huyện Lương Sơn cho biết: Việc chưa có mã số định danh cho công dân ảnh hưởng lớn đến cấp thẻ BHYT. Khi cấp thẻ phải nhập đầy đủ dữ liệu. Để tạo điều kiện cho các cháu khi khám chữa bệnh BHXH, huyện phải cấp thẻ BHYT bằng cách thủ công. Trong khoảng đầu tháng 4, chúng tôi sẽ cấp hết thẻ BHYT cho các cháu chưa có mã số định danh trên địa bàn xã Liên Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lương Sơn cho biết: Trước đây, việc cấp mã số định danh ở xã Liên Sơn cũ diễn ra bình thường. Trong thời gian triển khai thẻ căn cước công dân thì dừng lại. Tuy nhiên, từ tháng 7/2021 đến nay, việc cấp mã số định danh trở lại bình thường thì xảy ra lỗi như thế này ở xã Liên Sơn. Phòng đề nghị Sở Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền sớm khắc phục sự cố trên để công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của huyện nói chung và xã Liên Sơn nói riêng đáp ứng nhu cầu của công dân và công tác quản lý hộ tịch.

Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục