(HBĐT) - Kể từ năm 1998, ngày 18/4 hàng năm trở thành ngày Người khuyết tật (NKT) Việt Nam. Hướng đến ngày này, khắp nơi trong cả nước đều có những hoạt động thiết thực chào mừng; các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan đều tích cực hưởng ứng.


Người khuyết tật đang sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được chăm lo đảm bảo về vật chất lẫn tinh thần.

Toàn tỉnh hiện có trên 22.000 NKT, chiếm khoảng 3% dân số, với các dạng tật: Khuyết tật vận động, nghe, nói, nhìn; khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần, trong đó, có khoảng 6.200 NKT không có khả năng lao động. Công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ NKT thường xuyên được các cấp, ngành ở địa phương quan tâm. Trong dịp tháng 4 được coi là ngày hội của NKT, nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao, tọa đàm, hội thảo, tư vấn kỹ năng sống, hướng dẫn chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, khám chữa bệnh miễn phí… cho NKT được triển khai.

Những địa chỉ quen thuộc như Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành (TP Hoà Bình), Trung tâm Bảo trợ xã hội nhân đạo Minh Đức (Lương Sơn), cơ sở Bảo trợ xã hội Thuận Hoà (Mai Châu)… từ lâu đã trở thành "ngôi nhà chung” của hàng trăm NKT. Đến đây, NKT được đào tạo, dạy nghề phù hợp với khả năng, được tạo việc làm tại chỗ, như may công nghiệp, đan lát, thêu thùa… Hơn 90% NKT sau học nghề đã có việc làm, đảm bảo thu nhập từ 2 - 4 triệu đồng/tháng. Có không ít NKT được gia đình hỗ trợ, các tổ chức xã hội giúp đỡ mở được cơ sở tư nhân, thu nhận những NKT khác đến làm việc.

Tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở LĐ-TB&XH hiện nuôi dưỡng tập trung 220 đối tượng, bao gồm người cao tuổi cô đơn, NKT, người tâm thần đặc biệt nặng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với các đối tượng đang sống tại trung tâm, NKT được quan tâm thể chất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Trong tình hình dịch Covid-19, công tác chăm sóc y tế và phục hồi chức năng tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt.

Bên cạnh việc thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, NKT và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được các cấp, ngành thăm hỏi, động viên, giúp đỡ thường xuyên. Cùng với ngành LĐ-TB&XH, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội Chữ thập đỏ… đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng trợ giúp NKT, trẻ mồ côi với những việc làm cụ thể: Hỗ trợ kinh phí xây mới, nâng cấp nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phù hợp với NKT… Trong 5 năm gần đây, riêng Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đã tiếp nhận và trao tặng 998 xe lăn, xe lắc; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho NKT với 31 lớp với 756 học viên, hỗ trợ xây mới, nâng cấp 35 nhà tình thương, tặng 50 xe lăn, xe đẩy cho NKT vận động…

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống Nhân dân, trong đó có một bộ phận NKT. Để bảo vệ, giúp đỡ NKT vượt qua khó khăn, tự tin hoà nhập, tham gia tích cực vào mọi hoạt động đời sống xã hội, các cấp, ngành cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội ủng hộ, hỗ trợ để NKT xoá đi mặc cảm, vươn lên trở thành tấm gương sống nghị lực.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục