Khi được tìm thấy, nữ du khách tử vong vẫn mặc áo phao và bị mắc kẹt trong tàu chuyển tải bị chìm sau vụ va chạm với tàu du lịch Hồng Vân 89 trên vịnh Lan Hạ ở TP.Hải Phòng.

Chiều 19.6, thông tin từ UBND H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) cho biết, danh tính nữ du khách tử nạn trong vụ 2 tàu va chạm trên vịnh Lan Hạ (thuộc quần đảo Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã được xác định là bà Bùi Thị Nhung (68 tuổi, ở tổ 17, P.Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).



Tàu chuyển tải chìm dần sau khi va chạm với tàu Hồng Vân 89


Như Thanh Niên đã đưa tin, vào 9 giờ 10 phút ngày 19.6, tại vùng biển Cửa Cái thuộc vịnh Lan Hạ, xảy ra vụ va chạm giữa tàu du lịch và tàu chuyển tải Mạnh Đạt 01.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cát Bà điều động 11 cán bộ, chiến sĩ và 3 phương tiện tiếp cận hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Tại thời điểm tiếp cận hiện trường, tàu Mạnh Đạt 01 đã bị chìm.

Lực lượng biên phòng đã đưa khách du lịch, thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu bị chìm lên tàu, chuyển vào bờ để cấp cứu, chăm sóc y tế, đồng thời cử 1 tổ ở lại hiện trường phối hợp tìm kiếm du khách mất tích. Đến 12 giờ 24 phút cùng ngày, tổ cứu nạn tìm thấy người mất tích trong tình trạng mặc áo phao, bị mắc kẹt trong tàu.

Theo thông tin ban đầu, tàu Hồng Vân 89 (số đăng ký HP 4610) do Hoàng Văn Tùng (38 tuổi, ngụ tổ 6, TT.Cát Bà, H.Cát Hải) điều khiển, là tàu vỏ sắt có công suất máy 105 CV; trên tàu có 3 thuyền viên, 1 hướng dẫn viên du lịch và 48 khách du lịch. Trong khi đó, tàu Mạnh Đạt 01 (số đăng ký HP 4872) do Nguyễn Văn Liên (42 tuổi, ở tổ 11, TT.Cát Bà, H.Cát Hải) điều khiển, trên tàu có 12 khách du lịch.

Theo lời kể của các du khách, thời điểm xảy ra va chạm, trên biển không có nhiều phương tiện qua lại, tàu chuyển tải di chuyển vào điểm mù của tàu Hồng Vân 89 dẫn tới bị tàu này đâm ngang trực diện. Du khách trên tàu Hồng Vân 89 ném phao xuống biển hỗ trợ những người gặp nạn và 1 tàu khác gần đó cũng di chuyển đến để cứu nạn.

Ngoài nữ du khách tử vong, các du khách khác đã ổn định về sức khỏe và tinh thần. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ va chạm làm chìm tàu trên vịnh Lan Hạ.

Theo Thanh Niên


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục