(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Cao Phong tiếp tục chuyển biến rõ nét, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


LĐLĐ huyện Cao Phong hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng chí Hoàng Thị Phương Lan, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Toàn huyện có 1.582 CNVCLĐ, sinh hoạt ở 50 công đoàn cơ sở (CĐCS); trong đó, đoàn viên công đoàn 1.533 người, có 1.051 CNVCLĐ là nữ. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn trong huyện đã tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước. Toàn huyện có 46/46 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100%; 4/4 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt 100%.

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, CNVCLĐ đều có Tết”, nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, LĐLĐ huyện phối hợp các đơn vị tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà như: Phối hợp với chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh tặng quà cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường TH&THCS Bắc Phong, trị giá 40 triệu đồng; phối hợp Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Bộ Tài chính thăm hỏi, trao quà cho 100 hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Yên, tổng trị giá 60 triệu đồng. LĐLĐ huyện tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an” trao 90 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 54 triệu đồng; trao 43 suất quà cho người lao động khối doanh nghiệp, mỗi suất 300 nghìn đồng, với tổng số tiền 12,9 triệu đồng. 100% CĐCS tặng quà Tết cho cán bộ, CNVCLĐ trị giá trên 410 triệu đồng, mỗi suất quà từ 200 - 500 nghìn đồng tùy nguồn kinh phí của mỗi đơn vị. Cùng với đó, LĐLĐ huyện đã thăm hỏi, hỗ trợ cho 31 công nhân lao động gặp khó khăn, điều trị, cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi suất 1 triệu đồng, với tổng số tiền 31 triệu đồng; các CĐCS hỗ trợ 346 người, mỗi suất 200 nghìn đồng, tổng số tiền 69,2 triệu đồng. Ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ huyện hướng dẫn CĐCS triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về tự học và sáng tạo”; cuộc vận động "Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển", cuộc thi CNVCLĐ sáng suốt lựa chọn người đủ tài, đức để xây dựng đất nước…

Thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng CNVCLĐ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của ngành và các cấp phát động; CĐCS đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện.


Minh Tuấn


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục