(HBĐT) -Ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2022, các cấp, ngành đã tập trung triển khai chiến dịch truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCMT.


Tiểu phẩm "Chuyện gia đình" của Hội LHPN xã Dũng Phong (Cao Phong) truyền tải thông điệp phòng, chống tệ nạn xã hội.  

Hàng nghìn người dân đã có mặt tại sân vận động xã  Dũng Phong (Cao Phong) để xem, cổ vũ cho đêm giao lưu truyền thông với chủ đề "Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn - Tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội” được tổ chức mới đây. Đồng chí Đinh Bá Cầm, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: Với mục tiêu đưa thông tin về cơ sở, đơn vị đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, chính quyền và các hội, đoàn thể địa phương dàn dựng các tiết mục và tập luyện tích cực. Nòng cốt truyền thông là đội văn nghệ, tuyên truyền viên phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên xã, xóm. Thông qua các bài tuyên truyền, tiểu phẩm và lời ca, tiếng hát đã chuyển tải thông điệp tới người dân nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai - tệ nạn xã hội tại cộng đồng.         
 
Tại chương trình giao lưu văn nghệ hưởng ứng Tháng hành động PCMT do Cơ sở cai nghiện số 1 (Sở LĐ-TB&XH) thực hiện, tiết mục thơ có tiêu đề "Bố ơi đừng nghiện nữa” được trình bày bởi em Nguyễn Thị Kim Hiền, học sinh lớp 2 A1, trường tiểu học Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi cán bộ, học viên của cơ sở và học sinh, sinh viên cùng dự nhờ giọng đọc giàu cảm xúc và nội dung chuyển tải. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cán bộ, học viên và sinh viên còn nghe lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cung cấp thông tin tình hình ma túy, phổ biến Luật PCMT, đặc biệt là những tác hại của ma túy, hệ lụy do ma túy gây ra.

Tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới như ketamin, ma túy tổng hợp, kẹo mút cần sa, thuốc lắc, bóng cười, tem giấy ma túy… Đáng báo động, đối tượng sử dụng ma túy tập trung ở độ tuổi thanh niên, thậm chí bắt đầu trẻ hóa đến tuổi vị thành niên và học sinh. Đối tượng buôn bán ma túy thường dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên, biến các em trở thành công cụ kiếm tiền, đưa vào con đường trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy… Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, có tới 70% vụ hình sự và hầu hết các vụ mất trật tự công cộng có liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.700 người nghiện ma túy, trong đó nam giới chiếm 99%. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã bắt  hơn 140 vụ, gần 230 đối tượng, thu giữ 2.200 g heroin, hơn 11.000 g ma túy tổng hợp và hơn 25 triệu đồng từ các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy. Đồng thời, triệt xóa 12 điểm phức tạp về ma túy, chỉ đạo giải quyết 11 điểm phức tạp về ma túy tại 2 địa phương (huyện Mai Châu và TP Hòa Bình).

Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Tháng hành động PCMT năm 2022 có chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy -Vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn”. Cùng với nắm tình hình, chủ động công tác phòng ngừa; nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCMT; công tác quản lý và kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; tổ chức hoạt động tuyên truyền trọng tâm, hướng mạnh về cơ sở, dựa vào cộng đồng… Cán bộ, đảng viên và Nhân dân hãy tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn bằng việc giáo dục các thành viên trong gia đình hiểu rõ về tác hại của ma túy, thực hiện quy định của pháp luật về PCMT; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tuyệt đối không tham gia tệ nạn ma túy; khi phát hiện hành vi mua bán, sử dụng, trồng cây có chứa chất ma túy cần báo ngay cho cơ quan công an; thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh (nếu có); tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng. Theo dõi, giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.    

Bùi Minh
   

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục