(HBĐT) - Chặng đường hơn 90 năm dưới ngọn cờ của Đảng (từ năm 1930 đến nay) là khoảng thời gian ngắn so với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Thịnh Lang (TP Hoà Bình), nhưng đã chứng kiến những sự đổi thay to lớn đối với vùng đất và con người nơi đây.

 



Cấp ủy Đảng, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng địa phương ngày một phát triển.

 
Lịch sử hào hùng

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhân dân Thịnh Lang rên xiết, đau khổ dưới ách thống trị và bóc lột của phong kiến lang đạo và thực dân. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3/2/1930), dưới ngọn cờ độc lập dân tộc của Đảng, những người con của quê hương Thịnh Lang đứng lên đấu tranh, từng bước trưởng thành. Đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhân dân Thịnh Lang đã vươn lên địa vị người dân làm chủ quê hương và chính cuộc sống của mình.

Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp (1946 - 1954), hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân, lực lượng vũ trang Thịnh Lang vượt qua nhiều khó khăn, thử thách ác liệt, 2 lần Thịnh Lang bị Pháp chiếm đóng, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, 17 lần bị đánh bom làm 54 người chết, 30 người bị thương. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Thịnh Lang đã anh dũng chiến đấu đánh giặc giữ làng.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, cùng với các địa phương miền Bắc, nhân dân Thịnh Lang bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị mới. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Thịnh Lang là xã điển hình về xây dựng tổ đổi công và hợp tác xã, xóa nạn mù chữ, khai hoang phục hóa. Năm 1959, với những thành tích về xóa nạn mù chữ, xã được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng ba. Xã cũng trở thành điểm sáng của tỉnh về công tác thủy lợi, cơ giới hóa, cải tiến kỹ thuật có năng suất, sản lượng cao.
Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972), phối hợp các trận địa phòng không, quân dân Thịnh Lang tạo thành lưới lửa sẵn sàng đánh trả, điển hình là phối hợp với các đơn vị bảo vệ khu vực thị xã Hòa Bình, lực lượng phòng không trong chiến công cuối tháng 12/1972, bắn rơi 1 máy bay F4. 
Tổng kết thành tích trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, phường Thịnh Lang có 418 thanh niên lên đường nhập ngũ, 42 đồng chí nằm lại trên các chiến trường, 1 bà mẹ được phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 38 thương bệnh binh... Nhân dân đã tham gia 2.300 ngày công phục vụ chiến đấu, đóng góp 284,6 tấn lương thực, 99,2 tấn thực phẩm, 9.603 tấn mía... Với những thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ngày 22/8/1998, quân và dân Thịnh Lang được Đảng và Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Diện mạo mới

Những ngày tháng Tám lịch sử, về phường Thịnh Lang được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Tất cả đang chung tay, góp sức làm nên một diện mạo đầy sức sống cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Thịnh Lang nay là một trong những phường trung tâm, trọng điểm trong phát triển đô thị, thương mại của khu vực bờ trái sông Đà TP Hoà Bình. Phường có diện tích trên 308 ha, 1.700 hộ với khoảng 7.000 nhân khẩu. Thu nhập bình quân của người dân năm 2021 đạt khoảng 85 triệu đồng, cao hơn 15 triệu đồng so với thu nhập bình quân chung cả tỉnh ở đầu nhiệm kỳ. Số hộ nghèo còn khoảng 25 hộ, đa phần là gia đình neo đơn, làng vạn chài ven sông mới chuyển đến địa bàn.

Phường có vị trí địa lý vị trí đặc thù, một mặt tiếp giáp với sông Đà, với những trục đường trung tâm như Trần Quý Cáp, Trương Hán Siêu, Hoàng Văn Thụ, đại lộ Thịnh Lang... Năm 2020 - 2021, cầu Hoà Bình 3 và 2 được xây dựng nối các trục đường chính khu vực bờ trái sông Đà với trung tâm thành phố Hoà Bình bên bờ phải, tạo vị thế rất lớn cho Thịnh Lang trong thời gian tới. Trên địa bàn phường có các cơ quan, đơn vị trọng điểm của tỉnh và thành phố như: Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Thành ủy, UBND TP Hoà Bình, trường Chính Trị tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, trường Cao đẳng nghề Sông Đà, trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc...

Theo Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang Nguyễn Thị Mỹ Bình, định hướng của Đảng bộ, chính quyền phường trong thời gian tới tập trung phát triển đô thị cũng như thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Thực tế hiện nay, phường có nhiều dự án bất động sản đã, đang triển khai tạo chuỗi những căn biệt thự, nhà ở liền kề, shophouse... Kỳ vọng các dự án bất động sản sẽ thu hút mạnh mẽ cư dân về Thịnh Lang sinh sống trong tương lai, đồng thời là một trong động lực chính thúc đẩy phát triển toàn diện KT-XH trên địa bàn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, với những mốc son lịch sử trong đấu tranh cách mạng và phát triển KT-XH thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Thịnh Lang đã, đang viết tiếp những trang sử vẻ vang trên quê hương cách mạng anh hùng.

Hồng Trung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục