Sáng 18/8 (tức ngày 21/7 âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh khai mạc Đại lễ tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19.


Dự Đại lễ tưởng niệm có Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo các tăng, ni, phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và gia đình có người thân tử vong trong đại dịch COVID-19 dự Đại lễ.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tổ chức Đại lễ nhằm tô đậm nét đẹp văn hóa đạo đức của dân tộc, lan tỏa năng lượng từ bi của đạo Phật, phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Việc tổ chức trai đàn là dịp để mọi người ngồi lại với nhau, tu tập trong mùa Vu lan, hóa giải những buồn đau của các gia đình, cùng chung sức xây dựng TP Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19; khẳng định sự đồng thuận, đồng tâm của nhân dân thành phố cùng cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn trong đại dịch; đồng thời bày tỏ sự tri ân sự đóng góp tích cực của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, lực lượng tuyến đầu đã đồng lòng cùng thành phố thích ứng linh hoạt, đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường.

Trên tinh thần "Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội", Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các cấp trong nhiều năm qua cũng như trong đại dịch đã đồng hành thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn và những đau thương của các gia đình có người thân tử vong trong đại dịch COVID-19.

Ngay sau Đại lễ, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức dựng và an vị bia đá tại Việt Nam Quốc tự tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố trao tặng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng; tặng 1.000 phần quà cho gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trị giá 1,2 tỷ đồng.

Theo Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đại lễ tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19” diễn ra đến hết ngày 20/8 (tức ngày 22/7 âm lịch). Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ rước linh vị các hương linh về an vị tại Việt Nam Quốc tự, niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai kinh, trì tụng kinh Địa tạng, Nhân vương hộ quốc…


                                                               TheoBaotintuc

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục