(HBĐT) - Đồng chí Khà Văn Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mai Châu cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa, hướng đến những đối tượng, hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các phong trào, cuộc vận động như "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Ngân hàng bò”… đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp các đối tượng vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".


Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu trao bò giống cho hộ nghèo tại xã Vạn Mai.

Hội CTĐ huyện có 21 cơ sở Hội, 116 chi hội trực thuộc, 6.557 hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh triển khai các hoạt động nhân đạo như: Hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, xây nhà, phát cơm, khám bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người tàn tật trong toàn huyện. Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Nhâm Dần 2022, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng 2.890 suất quà, trị giá gần 1,4 tỷ đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Cùng các nhóm từ thiện tặng nhiều phần quà cho trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các xã vùng sâu, xa. 

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ thực phẩm cho các hộ dân tại khu vực phong tỏa, với những mặt hàng thiết yếu: Gạo, nước mắm, dầu ăn…; trao tặng nhiều thùng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, phối hợp các cấp, ngành, đơn vị tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức đẩy lùi đại dịch. 

Cùng với các đơn vị như Công ty CP đầu tư và phát triển Megahomes Việt Nam, Ban Dân tộc (VOV 4) - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh… tổ chức các chương trình tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do mưa lũ, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo với nhiều phần quà ý nghĩa.

Các hoạt động thiết thực đậm tính nhân văn như: Phát cơm miễn phí cho người nghèo điều trị tại các cơ sở y tế, khám và cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi gia đình người bị tai nạn lao động, tặng bò giống, xây dựng nhà "Chữ thập đỏ” cũng được triển khai thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ huyện đã trao tặng 4 con bò giống cho các hộ tại xã Chiềng Châu, Tòng Đậu, Hang Kia, tổng trị giá 44 triệu đồng, giúp các hộ phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân được Hội quan tâm, duy trì thường xuyên 2 phòng khám CTĐ, khám và phát thuốc miễn phí tại xã Chiềng Châu, Đồng Tân. Mô hình "Hòm quỹ nhân đạo” đặt tại Trung tâm Y tế huyện phát huy hiệu quả, trích từ thùng quỹ hỗ trợ các bệnh nhân nghèo trang trải viện phí. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục vận động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh để thực hiện các hoạt động nhân ái, giúp đỡ đối tượng khó khăn trong cộng đồng. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của Hội từ đầu năm đến nay đạt gần 1,7 tỷ đồng, trợ giúp gần 4.000 lượt người dễ bị tổn thương trong xã hội. 

 Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục