(HBĐT) - Thực tế đã chứng minh, thực hiện tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn. Để phát huy vai trò và nâng cao hơn nữa hiệu quả của TDCSXH, Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH, Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Xác định TDCS vừa là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH các cấp và các sở, ban, ngành.

Những năm qua, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị đã giúp năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH được tăng cường, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được quan tâm.

Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH; tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao; chuyển tải kịp thời, hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Sau gần 8 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW đã tác động tích cực đến hoạt động TDCS trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hàng năm, UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã quan tâm dành một phần từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 93.008 triệu đồng, tăng 87.008 triệu đồng so với thời điểm 31/12/ 2014, thời điểm Chỉ thị số 40-CT/TW ban hành. Theo đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, mặc dù tỷ trọng nguồn vốn này chưa cao nhưng thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với NHCSXH và sự nhìn nhận đúng vai trò của TDCSXH trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM.

Những năm qua, Mai Châu được đánh giá là một trong những huyện thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, góp phần tạo nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Theo đồng chí Hà Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mai Châu, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy và kế hoạch thực hiện của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tích cực phổ biến, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác TDCS. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp hoạt động TDCS ngày càng phát huy hiệu quả, chất lượng tín dụng được nâng cao. Đặc biệt, dù điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, song từ năm 2016, hàng năm, UBND huyện đã cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH là 4.808 triệu đồng, qua đó góp phần cùng với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, T.Ư đầu tư cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.

Thực tế cho thấy, hoạt động TDCS trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng TDCS nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ban, ngành. Các địa phương luôn quan tâm đến quy trình từ xác định đối tượng, cho vay, hỗ trợ đến thu hồi sau khi vay để đảm bảo chặt chẽ. Đồng thời, chú trọng định hướng người vay trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh; hướng dẫn KHKT để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay...

MTTQ và các tổ chức CT-XH đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TDCSXH; chủ động thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động này và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hộ dân thuộc đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay. Theo đó, thông qua hoạt động TDCSXH đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với Nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH được nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí khi vay vốn để phát triển SX-KD, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

 Thu Hiền

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục