(HBĐT) - Sau hơn 2 năm đồng tâm chống dịch Covid-19 và thực hiện "mục tiêu kép” để phục hồi và phát triển KT-XH, đến nay nhìn lại, trong khó khăn, nỗ lực phòng, chống dịch (PCD) vẫn vững niềm tin vì tình người luôn tỏa sáng.


Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để "chia lửa” với vùng tâm dịch và giảm tải cho các thành phố lớn, ngay từ đầu năm 2020, tỉnh đã tổ chức đón các đoàn công dân trở về từ các nước Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ăng-gô-la… cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh, thuộc phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) để PCD Covid-19. Tại thời điểm đó đã có hàng chục đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện các chuyến hỗ trợ lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn… phục vụ các khu cách ly. Khi tỉnh ra quyết định thành lập chốt kiểm soát PCD Covid-19 trên các tuyến đường, thiết lập các vùng cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội ở một số khu dân cư để PCD, tình đồng chí, nghĩa đồng bào càng được phát huy mạnh mẽ. Đông đảo người dân đã tự nguyện nấu cơm phục vụ lực lượng công an, bộ đội, cán bộ y tế, thanh tra giao thông… tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát.

Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tự nguyện ủng hộ gần 40 tỷ đồng và số lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ PCD. Các mô hình "Gian hàng 0 đồng”, "Cây ATM gạo” được tạo lập, duy trì và nhân rộng để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở thành "vùng đỏ” ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, UBMTTQ tỉnh ra Lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Nam PCD Covid-19. Qua lời hiệu triệu từ truyền thông đến trái tim, hàng vạn người dân ai có gì góp nấy, từ cân gạo, quả bí, chai nước mắm, gói mì tôm… Kết quả, sau 3 ngày vận động, toàn tỉnh đã ủng hộ được gần 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trị giá trên 4 tỷ đồng. Tiếp đó, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh phối hợp Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội chuyển toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với đồng bào miền Nam. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội cùng cán bộ MTTQ tỉnh đã không quản ngại đêm hôm, bốc xếp hàng hóa lên chuyến tàu mang số hiệu đặc biệt HB2021 để kịp thời chuyển đến đồng bào. Cùng với đó, hơn 600 cán bộ y tế tình nguyện lên đường chi viện, hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh, một số tỉnh miền Nam và Hà Nội chống dịch. 

Nhìn lại khoảng thời gian hơn 2 năm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung tay chống dịch Covid-19, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ tỉnh chia sẻ: Dường như càng trong gian khó, tình người càng thêm ấm áp và ngời sáng. Giữa những ngày dịch giã, hàng vạn người dân, trong đó có cả cụ già, em nhỏ đã góp sức, chung tay san sẻ yêu thương bằng những cân gạo, tấm bánh, hộp sữa… để người dân vùng dịch thêm vững tin vượt qua. Đẹp biết bao tấm lòng, tình cảm, nghĩa cử thấm đẫm tình người của những bà, những mẹ, những chị và bao người dân đã không quản ngại nhọc nhằn, tự nguyện góp tiền, thực phẩm để nấu hàng nghìn bữa cơm cho vùng cách ly, cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch”.

Điều đó cũng cho thấy chúng ta đã thực sự thành công trong việc khơi dậy được tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái của mỗi người dân để tạo ra sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh. Để thắp sáng nghĩa tình cao đẹp ấy, hiện, UBMTTQ các cấp trong tỉnh vẫn tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác PCD và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong 9 tháng qua, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận 100.000 test nhanh Covid-19, trị giá 4,575 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); 5.000 bộ kít test nhanh Covid-19 do Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD ủng hộ. Đã tham mưu phân bổ hỗ trợ 105.525 kít test nhanh Covid-19 và 2.700 kính chắn giọt bắn cho các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố; phân bổ 100 máy tính bảng, trị giá gần 479 triệu đồng cho các huyện: Lương Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc và 320 suất quà, trị giá 224 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của huyện Lương Sơn.


Thúy Hằng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục