(HBĐT) - Đầu tháng 11, UBND huyện Cao Phong phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022 tại Nhà văn hoá trung tâm huyện. Chương trình được đông đảo người lao động trên địa bàn đón nhận, tích cực tham gia, tạo không khí ngày hội việc làm.


Công ty CP đầu tư và tư vấn Gia Linh (Hà Nội) tư vấn, giới thiệu chương trình du học Nhật Bản cho học sinh và lao động trẻ huyện Cao Phong. 

Chị Bùi Thị Vân (32 tuổi), xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong chia sẻ: Mấy năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc bấp bênh, tôi từng đi làm công nhân cho doanh nghiệp may của tỉnh Hải Dương nhưng gần 1 năm nay không trở lại nơi làm việc nữa, thu nhập cũng không còn. Đến với phiên giao dịch việc làm, tôi được gặp gỡ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tìm hiểu thông tin và được tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình. Với điều kiện nơi làm việc không quá xa, mức lương từ 7,5 triệu đồng/tháng trở lên, tôi sẽ nắm bắt cơ hội làm việc cho công ty GGS, khu công nghiệp bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình).

Đến với phiên giao dịch việc làm, em Nguyễn Thanh Tâm (19 tuổi), xóm Bảm, xã Tây Phong quan tâm đến việc làm ngoài nước. Thanh Tâm cho biết: Em có người nhà cũng đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản theo kênh doanh nghiệp do tỉnh giới thiệu, công việc đáp ứng được và thu nhập khá cao. Thị trường xuất khẩu em đang muốn tìm hiểu là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại đây, thông qua gặp gỡ trực tiếp đơn vị tuyển dụng, em được tư vấn, giới thiệu cụ thể các loại hình công việc, ngành nghề, cách thức thi tuyển và đào tạo, thời hạn hợp đồng, lương, chế độ, chi phí xuất cảnh.

Tổ chức gọn trong 1 buổi sáng, phiên giao dịch việc làm huyện Cao Phong có 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia, gồm 4 doanh nghiệp ngoài tỉnh, 2 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề của tỉnh. Đây đều là những doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề uy tín, được tỉnh cấp phép trong lĩnh vực hoạt động. Phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 500 người tham gia, hơn 100 học sinh lớp 11, 12 các trường THPT cũng đến tìm hiểu lĩnh vực đào tạo nghề. Người lao động trên địa bàn không chỉ quan tâm đến những công việc gần nhà, thu nhập ổn định mà còn có nhiều lao động trẻ cân nhắc tham gia làm việc ở thị trường ngoài nước với nhiều chế độ đãi ngộ, thu nhập cao, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, được hỗ trợ chính sách vay vốn ưu đãi... 

Theo đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, tình trạng thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định trên địa bàn còn phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ trọng lao động trong nông nghiệp còn cao, trình độ tay nghề của người lao động thấp, số lượng người cần việc làm tăng nhanh. Trung bình mỗi năm, huyện cần giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động, đào tạo nghề cho 900 người. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng năm là kênh giao dịch chủ đạo cung cấp thông tin, chỉ tiêu tuyển dụng, địa chỉ tin cậy để người lao động tiếp cận thị trường, tìm hiểu về các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và điều kiện của bản thân. Trong khuôn khổ phiên giao dịch việc làm năm 2022 đã có nhiều lao động được tuyển dụng, đăng ký việc làm, nghề học phù hợp, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH ở địa phương.

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục