(HBĐT) - Phường Phương Lâm là địa bàn trung tâm của TP Hòa Bình, kết cấu hạ tầng do lịch sử để lại đang được chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp; các loại hình thương mại, dịch vụ phát triển sôi động. Trong quá trình phát triển, trên địa bàn phường phát sinh những vấn đề quản lý trật tự đô thị (TTĐT) cần giải quyết.


Hộ gia đình trên địa bàn phường Phương Lâm (TP Hòa Bình)tích cực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TH.U về quản lý đô thị, quản lý đất đai.

Phường Phương Lâm là đơn vị điểm triển khai quyết liệt, tạo được hiệu quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 của Thành ủy Hòa Bình về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ)” (NQ 03).

Phường đã quán triệt, triển khai nghiêm túc NQ 03 của Thành ủy và các kế hoạch của UBND thành phố. Trong đó đã kiểm tra, rà soát những vi phạm về QLĐĐ, QLĐT, phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức phụ trách từng tổ dân phố; phối hợp cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố kiểm tra, rà soát cụ thể đối với từng cán bộ, đảng viên, hộ gia đình cán bộ, đảng viên tổ Đảng 213 về đảng viên chấp hành các quy định QLĐT, QLĐĐ. Việc chấp hành các quy định về QLĐT là tiêu chí đánh giá, nhận xét đối với đảng viên cuối năm. Một số chi bộ, tổ dân phố đã thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình đảng viên chấp hành các quy định về quản lý TTĐT.

Địa bàn tổ 1 có tuyến đường An Dương Vương chạy qua, tổ có trên 100 đảng viên, trong đó có 60 đảng viên tổ Đảng 213. Qua thực hiện cơ bản đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện NQ 03 của Thành ủy cũng như các kế hoạch của phường. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Bí thư chi bộ tổ 1 cho biết: Đến nay, đảng viên đã chấp hành các quy định, tháo gỡ đường dắt xe từ nhà xuống đường. Qua rà soát chủ yếu là việc làm đường lên xuống, mái che, mái vẩy cần xử lý. Tuy nhiên, do lịch sử để lại, nhiều gia đình xây dựng chưa đồng bộ, nhất là khu vực có taluy dương, taluy âm sát đường, cán bộ và người dân mong muốn chính quyền có quy hoạch thống nhất, rà soát, xác định rõ các loại đất công, đất tư để từ đó tạo điều kiện cấp đất cho các hộ dân, quản lý tốt đất đai theo quy định…

Đồng chí Đỗ Minh Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Lâm cho biết: UBND phường tổ chức họp giao ban hàng tuần để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện NQ 03; phân công 2 đồng chí công chức địa chính - xây dựng tiến hành kiểm tra theo ý kiến phản ánh của gia đình đảng viên. Phường đã rà soát, họp với đại diện các gia đình đảng viên, thống nhất phương án, xử lý những nội dung trong công tác QLĐĐ, QLĐT. Ngày 20/10/2022, phường đã họp với các hộ đang sử dụng phần đất lưu không trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 4, tổ 10 với sự tham gia của Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố và đại diện 24/36 hộ. Theo đó, có 26 hộ đồng ý với chủ trương hợp thức hóa phần diện tích đất lưu không nhưng đề nghị được áp dụng mức giá phù hợp, 10 hộ đồng ý trả lại phần diện tích lưu không này. Đến nay, 18/18 chi bộ tổ dân phố đã thực hiện NQ 03 đạt kết quả, trong đó có các chi bộ cơ bản hoàn thành việc thực hiện NQ 03 như chi bộ tổ 3, 4, 8, 12…

Quá trình triển khai cơ bản các gia đình đảng viên chấp hành quy định về QLĐT, QLĐĐ. Toàn phường có 533 hộ đảng viên, đến nay có 311 hộ đã thực hiện NQ 03, chiếm 58,35%. Bên cạnh đó, có 128 hộ không phải là đảng viên chấp hành tốt NQ 03 và các quy định về quản lý TTĐT trên địa bàn. Hiện, phường đang thống kê, rà soát các hộ không phải là đảng viên chưa chấp hành các quy định về QLĐĐ, QLĐT, giải phóng mặt bằng để xây dựng kế hoạch xử lý vào thời gian tới. UBND phường đã gửi thông điệp tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí các tuyến phố trọng điểm như: đường đê Đà Giang, Cù Chính Lan, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo; trang trí đèn led trên các tuyến đường: Điện Biên Phủ, Lê Quý Đôn, Lê Lợi, Cao Bá Quát…, góp phần xây dựng TP Hòa Bình sáng, sạch, văn minh, hiện đại.


Lê Chung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục