(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ - UBND ngày 10/1/2023 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023 - 2027. 

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 1.276 người là NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Cao Phong có 74 người; huyện Đà Bắc 122 người; huyện Kim Bôi 152 người; huyện Lạc Sơn 249 người; huyện Mai Châu 116 người; huyện Tân Lạc 142 người; TP Hòa Bình 145 người; huyện Lương Sơn 122 người; huyện Lạc Thủy 57 người; huyện Yên Thủy 97 người. 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2027. Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với UBMTTQ, Công an các huyện, thành phố cùng phối hợp, đôn đốc chỉ đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện phát huy vai trò của NCUT trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc trên địa bàn với các hoạt động cụ thể:

NCUT được tham gia các cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH hoặc cung cấp các thông tin về định hướng phát triển KT-XH tại địa phương; dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết các mặt công tác do UBND xã, UBMTTQ và Công an xã tổ chức để có đầy đủ thông tin trong việc phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại cộng đồng thôn xóm, bí thư chi bô, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể chính trị, công an viên tạo điều kiện để NCUT tham gia các hoạt động tại cộng đồng và giữ mối liên hệ thường xuyên với NCUT, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham gia của người uy tín với các hoạt động tại cộng đồng, đồng thời cùng theo dõi giám sát trong việc thực hiện vai trò của NCUT tại cộng đồng.
Thực hiện tốt các chính sách đối với NCUT, gồm: Cung cấp thông tin thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến như mời dự họp, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tọa đàm, gặp gỡ, tham quan học tập kinh nghiệm; phối hợp kiểm tra, giám sát trong việc cấp Báo Dân tộc phát triển, Báo Hoà Bình cho NCUT.

Kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần NCUT và thân nhân khi ốm đau, qua đời hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán theo quy định; phát hiện, xây dựng, nhân rộng những tấm gương điển hình, mô hình tốt, cách làm hay của NCUT để biểu dương hoặc đề nghị biểu dương khen thưởng.


P.V (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục