(HBĐT) - "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong xã hội. Cách đây 23 năm, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động và khuyến khích HMTN và lấy ngày 7/4 hằng năm là "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho phong trào HMTN, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền và toàn xã hội.


Tình nguyện viên hiến máu kịp thời ngay trong đêm 27/3, cứu sản phụ mất máu trong tình trạng nguy kịch tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi.

Cách đây không lâu, trên cộng đồng mạng xã hội facebook, zalo đã chia sẻ câu chuyện xúc động với nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí Công an huyện Kim Bôi và người tình nguyện hiến máu trong đêm, kịp thời cứu một sản phụ thiếu máu gặp nguy hiểm. Đêm 27/3/2023, nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cần truyền máu khẩn cấp (nhóm máu hiếm AB) cho sản phụ Quách Thị Xuân, sinh năm 2001, trú tại xóm Ba Bị, xã Hùng Sơn trong tình trạng nguy kịch, mất máu nghiêm trọng trong khi không còn nguồn máu dự trữ. Trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, ngay trong đêm, Trung tâm Y tế huyện đã đề nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) HMTN huyện huy động các nhân viên, y, bác sỹ và tình nguyện viện xét nghiệm tìm loại nhóm máu AB.

Ngay khi nhận thông tin, Trung úy Bùi Công Nguyên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý, Công an huyện Kim Bôi đã nhanh chóng đăng ký và trực tiếp đến Trung tâm Y tế huyện hiến máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chưa đảm bảo đủ số đơn vị máu, BCĐ vận động HMTN huyện cùng Công an huyện tiếp tục chỉ đạo, rà soát các công dân trên địa bàn đủ điều kiện hiến máu và sẵn sàng huy động xe công vụ đón người để kịp thời hiến máu. Qua đó, đã có thêm 3 người kịp thời đến hiến máu, cứu sản phụ là anh Đỗ Lê Kiên, xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi cùng 2 thân nhân cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện đã trực tiếp đến đăng ký hiến máu. Sau gần 3h đồng hồ được cán bộ, nhân viên y tế huyện chăm sóc chu đáo và sự tận tình giúp đỡ của các chiến sỹ, người dân địa bàn huyện, sức khỏe của sản phụ đã ổn định, dần phục hồi trở lại. Đó là nghĩa cử cao đẹp, nhân ái của các tình nguyện viên, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đáng quý để cứu bệnh nhân gặp nguy cấp, bất kể ngày hay đêm, vẫn đang được cộng đồng chia sẻ rộng rãi như một câu chuyện đẹp về tình người, sự sẻ chia.

Nhằm bổ sung lượng máu thiếu hụt tại các bệnh viện, BCĐ Vận động HMTN tỉnh đã xây dựng các kế hoạch phù hợp thực tế, tổ chức các buổi hiến máu an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên và người tham gia. Hiện, toàn tỉnh có 178 BCĐ vận động HMTN cấp cơ sở, 66 câu lạc bộ (CLB) hiến máu với 1.503 người, trong đó, 32 CLB vận động HMTN với 542 người, 23 CLB gia đình hiến máu với 413 người, 12 CLB ngân hàng máu sống 548 người, sẵn sàng truyền máu bất cứ khi nào có bệnh nhân cần hỗ trợ.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Vận động HMTN tỉnh cho biết: Hàng năm, BCĐ phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu T.Ư tổ chức triển khai nhiều ngày hội hiến máu nhằm cung cấp máu, hỗ trợ điều trị cấp cứu tại các bệnh viện. Các chương trình như "Hành trình đỏ", "Chủ nhật đỏ", "Giọt hồng sông Đà" đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, chiến sỹ, LLVT và người dân toàn tỉnh đăng ký tham gia. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác vận động HMTN và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, từ đó đưa phong trào HMTN lan tỏa rộng khắp tới cộng đồng.

Từ năm 2022 đến hết quý I/2023, BCĐ Vận động HMTN tỉnh cùng các huyện, thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Tổ chức được 24 ngày hội hiến máu, thu 16.330 đơn vị máu (sau quy đổi), thu hút 22.796 lượt người tham gia. Có được kết quả đó là nhờ sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và người dân trong toàn tỉnh. BCĐ tỉnh cùng các BCĐ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi, áp phích về ý nghĩa của HMTN trong cộng đồng với thông điệp "Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”.

Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh, mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái. Để phong trào ngày càng lan tỏa rộng rãi, các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần tiếp tục hưởng ứng, tham gia hiến máu để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh cần máu, giải quyết vấn đề cấp thiết thiếu nguồn máu dự trữ hiện nay.

Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục