(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đậm tính nhân văn, hướng tới đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, góp phần giúp họ từng bước vươn lên trong cuộc sống.


Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi trao nhà "Chữ thập đỏ" cho hộ anh Bùi Văn Dương, xóm Ngheo, xã Xuân Thủy. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, hỗ trợ các đối tượng  yếu thế, người nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, các phong trào, mô hình "Tết Nhân ái”, "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng nhân đạo”, xây dựng nhà "Chữ thập đỏ”, "Ngân hàng bò”, tặng thẻ BHYT đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đem lại hiệu quả tích cực, qua đó động viên, giúp đỡ người nghèo vơi bớt khó khăn”.

Thực hiện phong trào "Tết Nhân ái", Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp các cơ quan, đơn vị vận động nguồn lực, trao tặng trên 3.800 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Trong cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, từ đầu năm đến nay, Hội cùng các ngành, đoàn thể đã lập hồ sơ, giúp đỡ, tặng quà các hộ đặc biệt khó khăn; vận động các nhà hảo tâm đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí, chăm nuôi thường xuyên nhiều địa chỉ nhân đạo. Đồng thời, Hội tích cực phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, truyền thông về nước sạch cho nhiều hộ ở các xã: Nuông Dăm, Cuối Hạ, Xuân Thủy... 

Thực hiện mô hình "Bữa ăn chia sẻ”, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện, phát 1.200 suất ăn cho bệnh nhân nghèo. Cùng với các nhà hảo tâm, Hội duy trì chương trình học bổng cho 17 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng 500.000 đồng/tháng. Hội cũng phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 20 chiếc xe lăn, 360 suất quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo tại xã Đú Sáng, Tú Sơn với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi đã mở 4 lớp nâng cao kỹ năng ứng phó, phòng ngừa thiên tai, thảm họa cho 160 cán bộ cơ sở, chuyên trách và bán chuyên trách tại các xã, thị trấn, trường học. Qua đó giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ huyện phát động diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp, thêm hy vọng cứu sống nhiều bệnh nhân cần máu để điều trị. Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động tình nguyện viên và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện đợt I/2023 với gần 1.890 người đăng ký, thu được 684 đơn vị máu (sau quy đổi). Ngoài ra, Hội đã trao 3 con bò giống cho hộ nghèo thông qua chương trình "Ngân hàng bò”, trị giá 45 triệu đồng; gắn biển, bàn giao 5 nhà "Chữ thập đỏ” cho hộ khó khăn về nhà ở với trị giá 225 triệu đồng…

Anh Bùi Văn Dương, xóm Ngheo, xã Xuân Thủy may mắn được lựa chọn hỗ trợ xây nhà "Chữ thập đỏ”. Anh Dương có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, sống trong căn nhà dột nát. Được sự quan tâm từ Hội Chữ thập đỏ huyện, ban, ngành, địa phương cùng các nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ xây dựng, giúp anh có căn nhà vững chãi. Anh Dương chia sẻ: "Được Hội Chữ thập đỏ cùng các đơn vị giúp đỡ xây dựng căn nhà, tôi rất hạnh phúc. Ngày mưa không còn lo bị dột, trời lạnh không còn sợ gió lùa. Tiền mọi người hỗ trợ thêm tôi mua lợn, gà giống về nuôi, giúp cuộc sống bớt khó khăn hơn”.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bôi triển khai đến cơ sở đã thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, cùng giúp đỡ người yếu thế vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

 Hoàng Anh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục