(HBĐT) - Ngày 4/7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát tình hình thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn. 


Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Công ty sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản Tuấn Minh, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Hiện, huyện Lương Sơn có 10/10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao giai đoạn 2015 - 2020. Trong giai đoạn 2021 - 2023, tổng nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 1.670 tỷ đồng (nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường theo tiêu chí số 17 khoảng 36 tỷ đồng). Theo đánh giá sự hài lòng của người dân về các nội dung tiêu chí số 17 tại 4 xã: Lâm Sơn, Liên Sơn, Hòa Sơn và Nhuận Trạch, có 80% tỷ lệ hài lòng, 20% tỷ lệ không hài lòng. Trong đó ý kiến không hài lòng về vấn đề môi trường tập trung ở việc ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải, các nhà máy xi măng, mỏ khai thác đá trên địa bàn; ô nhiễm môi trường từ một số trang trại chăn nuôi…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đóng góp ý kiến, đánh giá tập trung vào một số nội dung liên quan đến sự không hài lòng về một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn chưa chấp hành quy định pháp luật trong bảo vệ môi trường, còn để xảy ra ô nhiễm môi trường; chính sách hỗ trợ từ ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của địa phương; tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại một số trang trại chăn nuôi chưa được xử lý kịp thời gây ra bức xúc trong nhân dân. Cấp ủy đảng, chính quyền một số xã chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo để củng cố nâng cao tiêu chí số 17 sau khi đã đạt chuẩn. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM còn thiếu chủ động...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội cùng nhân dân trong việc duy trì và đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác môi trường; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, lực lượng doanh nghiệp trong việc duy trì và đẩy mạnh xây dựng NTM; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường, qua đó kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân…

Tại chương trình, đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình NTM tại xã Nhuận Trạch.

H.D

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục