(HBĐT) - Những ngày tháng 7, chúng tôi có dịp về thăm mảnh đất Kỳ Sơn anh hùng. Nơi đây, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã có nhiều người con tiếp bước cha anh ra tiền tuyến chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trên chiến trường vì hạnh phúc, tự do của Nhân dân… Tri ân những đóng góp đó, công tác chăm sóc NCC những năm qua luôn được phường đặc biệt quan tâm.


Cán bộ LĐ-TB&XH phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình thương binh Lê Đức Lợi trên địa bàn tổ 4.

Cùng cán bộ UBND phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Đức Lợi, ở tổ 4, là thương binh hạng 4/4, nạn nhân chất độc hoá học. Bên ngôi nhà xây dựng khang trang, có vườn cây, ao cá được quy hoạch sạch đẹp, ông Lợi chia sẻ những năm tháng trong quân ngũ và cuộc sống trước đây với bao lo toan, vất vả.

Ông Lợi chia sẻ: Trước khi nhập ngũ tôi là công nhân. Tháng 2/1968, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi cùng nhiều thanh niên trên địa bàn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi tham gia chiến đấu tại các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Vĩnh Long. Cuối năm 1969 bị thương nặng phải chuyển ra Bắc. Thời điểm đó chiến tranh ác liệt, phải đến cuối năm 1970 tôi mới về đến quê hương. Trở về địa phương tôi lập gia đình và làm công nhân tại Xí nghiệp Amiang Kỳ Sơn. Năm 1989 tôi nghỉ hưu theo chế độ.

Trở về đời thường với hai bàn tay trắng, 5 người con chưa trưởng thành, cuộc sống 2 vợ chồng gặp muôn vàn khó khăn. Với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", không cam chịu đói nghèo, gia đình ông nhận thầu 30 ha đất rừng trồng keo, bương để lấy măng và trồng dứa. Cần cù, chịu khó làm lụng, gia đình ông tích cóp dần có của ăn, của để. Ông đầu tư thêm nghề kinh doanh vận tải, nhận chở khách theo hợp đồng. Đến nay các con đều đã trưởng thành, ông ở với người con thứ 3. Mỗi năm thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 200 triệu đồng (đã trừ chi phí). Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, về nghỉ hưu ông Lợi còn tích cực tham gia các hoạt động của xóm với 23 năm tham gia làm trưởng xóm, công tác mặt trận, cựu chiến binh, người cao tuổi...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương, công chức văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực LĐ-TB&XH phường Kỳ Sơn cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 171 NCC, gia đình chính sách, trong đó có 32 thương binh, 8 bệnh binh, 8 thân nhân liệt sỹ, 32 người nhiễm chất độc hoá học, 1 đối tượng tù đày, 36 người thờ cúng liệt sỹ và 54 thân nhân NCC từ trần. Trong những năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC với cách mạng được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn dân chăm lo.

Năm 2023, UBND phường Kỳ Sơn đã triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Theo đó, phường trích từ quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa" trên 34 triệu đồng tặng quà NCC; tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng cho NCC có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 10 triệu đồng xây dựng nhà ở mới cho 1 hộ; phối hợp Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Trung đoàn tên lửa 250 tổ chức tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho NCC, gia đình chính sách trên địa bàn; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ... Với những hoạt động cụ thể, thiết thực phần nào động viên, chia sẻ những mất mát, hy sinh của NCC. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của Nhân dân trên địa bàn.


 Hương Lan


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục