(HBĐT) - Ngày 14/9, tại nhà văn hóa xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) xóm Rụt, xã Tân Vinh. Tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ngành, đoàn thể xã Tân Vinh và đại diện 178 hộ dân xóm Vé, xóm Nước Vải có đất trong khu vực dự án.


Lãnh đạo huyện Lương Sơn đối thoại với các hộ dân về thu hồi đất thực hiện dự án cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh.

Dự án CCN xóm Rụt được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND, ngày 15/10/2019, quy mô diện tích 74,5 ha, gồm diện tích đất của 2 xóm Nước Vải và xóm Vé, là dự án thuộc nhóm Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng. Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN là Công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh.

Việc triển khai dự án được UBND huyện Lương Sơn thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Đến nay, dự án đã thực hiện kê khai, kiểm kê được 46/132 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có hộ ông Phạm Quang Nghĩa đã được UBND huyện thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đợt 1, giai đoạn 1 với diện tích 2,36 ha, đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ với số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án có nhiều hộ dân không đồng ý cho kê khai, kiểm kê do còn hiểu sai về tính chất dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Tại buổi đối thoại, UBND huyện đã báo cáo kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân liên quan đến công tác thu hồi đất dự án CCN xóm Rụt. Có hơn 10 ý kiến, kiến nghị của người dân được đưa ra tại hội nghị về các nội dung liên quan đến tên gọi của dự án là CCN xóm Rụt nhưng lại thu hồi đất ở xóm Nước Vải, xóm Vé; đơn giá bồi thường thấp; việc bố trí khu tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở; chính sách đảm bảo đời sống, an sinh cho người dân sau khi thu hồi đất…

Những nội dung kiến nghị của người dân được người đứng đầu UBND huyện Lương Sơn và lãnh đạo các phòng chức năng của huyện trả lời cụ thể dựa trên các căn cứ pháp lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Tổ công tác của huyện phối hợp Đảng ủy, UBND xã Tân Vinh tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến dự án CCN xóm Rụt. Tăng cường tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi chấp hành thông báo thu hồi đất. Tập trung điều tra, khảo sát, đo đạc, xác minh diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không chấp hành thông báo thu hồi đất thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.


Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục