Cơn bão KOINU đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) dự báo sẽ mạnh dần lên, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 và đi vào biển Đông trong vài ngày tới.


Vị trí và đường đi của bão KOINU. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/giờ.

Dự báo đến khoảng 13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc,  tốc độ khoảng 10km/giờ, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, vùng nguy hiểm 19,0-24,0N; phía Đông kinh tuyến 120,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Đến 13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần với cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 117,0E, rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/giờ và suy yếu dần, vị trí cơn bão ở 22,8N-117,2E, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 115,5E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Các chuyên gia dự báo, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 03/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm 4/10 mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. 

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 - 4m; từ đêm 4/10, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, dự báo đêm 3 và ngày 4/10, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
 
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục