Tỉnh lộ 450 nối liền xã Phú Cường (Tân Lạc) - Sơn Thủy (Mai Châu) sau khi được đầu tư, nâng cấp là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH. Xóm Tằm Bát, xã Phú Cường được hưởng lợi khi đường sá đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, đời sống người dân được cải thiện.





Người dân xóm Tằm Bát, xã Phú Cường (Tân Lạc) phát triển mô hình chăn nuôi lợn bản địa, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Con đường bê tông dẫn vào trung tâm xóm Tằm Bát được đầu tư xây dựng kiên cố từ cuối năm 2020. Do diện tích đất sản xuất manh mún nên bà con tích cực dồn điền, đổi thửa, tận dụng những khoảng đất trống để tăng gia sản xuất. Ông Đinh Công Yện, xóm Tằm Bát cho biết: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước có đường giao thông, kênh mương thủy lợi giúp bà con sản xuất hiệu quả, thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, nông sản. Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp để nâng cao thu nhập. Sản phẩm cung cấp cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Đến nay, kinh tế gia đình cơ bản ổn định. Năm 2023, tổng thu nhập đạt trên 100 triệu đồng”.

Xóm Tằm Bát có 146 hộ, 623nhân khẩu, được hợp nhất từ xóm Tằm và xóm Bát theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh. Trước đó 2 xóm đều thuộc vùng 135, xóm Bát nằm trong 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh. Ông Đinh Công Ẻo, Trưởng xóm Tằm Bát chia sẻ: "Khi chưa sáp nhập, đời sống nhân dân xóm Tằm và xóm Bát đều rất khó khăn, thiếu thốn, lương thực không đủ ăn. Đường giao thông chưa được đầu tư xây dựng, chủ yếu là đường đất. Diện tích đất sản xuất manh mún, địa hình phức tạp, bà con loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo. Thời điểm bấy giờ tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên đến trên 80%”.

Thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ lồng ghép nhằm giúp xóm Tằm Bát từng bước vươn lên giảm nghèo, nâng cao đời sống, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, điện lưới… Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con xóm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện cơ sở; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch… Cùng với đó, lao động phổ thông tại địa phương hiện làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu tại xóm Tằm Bát từng bước được đầu tư đáp ứng nhu cầu dân sinh. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm được xây dựng giúp người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. 100% hộ được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Thu nhập bình quân năm 2023 ước đạt trên 30 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29,6%. Xóm không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Bùi Đức Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ người dân xã Phú Cường nói chung, xóm Tằm Bát nói riêng để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án lồng ghép để đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu. Hỗ trợ sinh kế, xây dựng các mô hình kinh tế mũi nhọn phù hợp điều kiện của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tích cực hiến kế, đóng góp ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục